1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Việt Nam thực hiện nhiều thử nghiệm khi gặp Mozambique”

(Dân trí) - Đấy là khẳng định của “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng trong buổi trả lời báo chí trước trận giao hữu gặp Mozambique. Chỉ mang đội hình dự bị đến TP.HCM, các cầu thủ Mozambique cũng không đặt nặng chuyện thắng - thua…

Đến TPHCM đêm qua, Mozambique dường như vẫn chưa quen với việc chênh lệch múi giờ giữa vùng Đông Nam châu Phi và Việt Nam. Đấy có lẽ cũng chính là lý do mà các thành viên của Mozambique vẫn còn tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.

 

Khi được hỏi về thành phần đội Mozambique trong chuyến du đấu tại TPHCM lần này, HLV Angels Josef của đội bạn cho biết: “Chúng tôi không mang thành phần mạnh nhất đến Việt Nam, vì những trụ cột của ĐTQG Mozambique vẫn còn đang bận thi đấu ở giải trong nước”.
 
ĐT Việt Nam coi trọng trận giao hữu gặp Mozambique
ĐT Việt Nam coi trọng trận giao hữu gặp Mozambique

 

“Thành phần dự trận giao hữu tới đây của chúng tôi đa số là những người mặt trẻ, với mục tiêu là chuẩn bị cho tương lai” - ông Angels Josef tiết lộ thêm.

 

Ngoài ra, vị HLV của đội bóng châu Phi cũng bật mí rằng đội của ông trong chuyến du đấu lần này chỉ có một cầu thủ đang đá ở nước ngoài. Cầu thủ này chơi ở giải VĐQG Rumani, nhưng cũng không phải dạng CLB nổi tiếng lắm.

 

Về phía đội tuyển Việt Nam, sau khi nắm được thông tin Mozambique không sử dụng đội hình mạnh nhất, nhiều người đã thắc mắc đến cách dùng người của HLV Phan Thanh Hùng trong trận đấu vào chiều 23/6 tới đây.

 

Về vấn đề vừa nêu, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Trận đấu với Mozambique là trận đấu giao hữu với mục đích chính là hướng đến những giải đấu quan trọng hơn với đội tuyển như AFF Cup 2012. Thế nên, chúng ta xem họ như là một đối tượng để chúng ta thử nghiệm đội hình hướng đến mục tiêu dài hơi”.

 

“Tùy tình hình trên sân mà đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng con người phù hợp. Có thể sau khi đọc ra đối thủ trong hiệp 1, hiệp 2 chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Mục tiêu chính của chúng ta vẫn là chuẩn bị chuyên môn cho ĐT Việt Nam” – HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

 

Được biết, trong trận đấu giao hữu này, mỗi bên sẽ được thay 6 cầu thủ theo đúng thông lệ các trận đấu giao hữu quốc tế của FIFA. Đấy là tiền đề để HLV Phan Thanh Hùng thoải mái với những tính toán về con người trên sân, những thử nghiệm xung quanh các vị trí mà ông chưa an tâm.

 

Hiện tại, thông qua những buổi tập của đội tuyển, không khó để nhận ra khoảng cách giữa các vị trí chính thức và dự bị của ĐT Việt Nam là không nhỏ. Ví dụ như không có trung vệ nào trong số những Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Chí Công đọc tình huống tốt và có lối chơi khôn ngoan như Minh Đức.

 

Hoặc ở hàng tiền vệ, Duy Nam vẫn còn kém khá xa so với các tiền vệ trung tâm là Thanh Hưng và Trọng Hoàng ở khả năng hỗ trợ phòng ngự lẫn tham gia tấn công. Hay Cao Sỹ Cường và Ngọc Duy vẫn chưa sánh được với Thành Lương hay Tấn Tài ở khả năng chạy cánh, gây áp lực cho đối thủ.

 

Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ cửa đội tuyển vẫn rộng mở cho đến khi ông tìm được những nhân vật tốt nhất trên từng vị trí, bổ sung cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

 

Khi được hỏi về cách chơi trước đối thủ Mozambique, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng: “Theo thông tin mà tôi có được, họ dù là đội bóng châu Phi, nhưng không quá vượt trội về chiều cao, thể hình. Tôi được tham vấn cầu thủ của Mozambique khá đậm người và nhanh”.

 

Có lẽ HLV Phan Thanh Hùng cũng đã dần định hình cách mà chúng ta sẽ đối đầu với đối thủ như thế. Sẽ không quá đáng ngại trong những tình huống chống bóng bổng, nhưng ngược lại các pha đua tốc độ cả trong tấn công lẫn phòng ngự sẽ nhiều hơn. Vấn đề cần chuẩn bị là sức bền của các cầu thủ, bởi nền tảng thể lực của các cầu thủ châu Phi rất tốt.

 

Các pha phối hợp tấn công cũng cần đạt đến tốc độ cao, ít chạm, khi đó mới đủ gây bất ngờ cho đối phương.

 

Trong trận đấu với Mozambique, hậu vệ phải Quang Thanh sẽ đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Quang Thanh hiện là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm và có lối chơi an toàn nhất đội.

 

Kim Điền