1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Việt Nam đoạt HCV giải cờ vua trẻ thế giới 2015

(Dân trí) - Xuất sắc thắng liền 5 ván cuối, kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã lên ngôi vô địch lứa tuổi U8 tại giải cờ vua trẻ thế giới vừa kết thúc ngày hôm qua (5/11) tại Porto Carras, Hy Lạp. Đây là chiếc HCV duy nhất của đoàn Việt Nam tại giải lần này.

Giải cờ vua trẻ thế giới năm nay diễn ra từ ngày 25/10 đến 5/11, thu hút sự tham dự của 1596 vận động viên (VĐV) đến từ 92 Quốc gia. Các VĐV thi đấu theo hệ Thụy sĩ 11 ván, với thời lượng 90 phút cho 40 nước đi đầu và thêm 30 phút để hoàn thành ván cờ, mỗi nước đi tích lũy thêm 30 giây. Giải thi đấu duy nhất một nội dung cờ tiêu chuẩn, ở các nhóm tuổi: U8, 10, 12, 14, 16, 18 (nam và nữ).

Đoàn Việt Nam gồm 18 kỳ thủ tham gia dự tranh ở 10 bảng. Trong đó, thiếu vắng gương mặt thần đồng Nguyễn Anh Khôi do bận việc riêng. Sau gần nửa chặng đường của giải, thành tích của các kỳ thủ chúng ta đều không được khả quan. Phải đến khi gần kết thúc giải, kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền mới vượt lên để mang hy vọng vàng cho đoàn Việt Nam.

 

Việt Nam đoạt HCV giải cờ vua trẻ thế giới 2015 - 1

 

Dù không được đánh giá cao (hệ số Elo 1299) và có sự khởi đầu không được tốt khi chỉ giành được 4 điểm sau 6 vòng đấu (kém người dẫn đầu 2 điểm), kỳ thủ nhí Cẩm Hiền đã tăng tốc ở giai đoạn cuối bằng việc kiếm trọn 5 điểm tuyệt đối. Nỗ lực cá nhân cùng với sự may mắn khi kỳ thủ Dilyana Ivanova (người dẫn đầu sau vòng 10, hơn Cẩm Hiền nửa điểm) đã để thua ván cuối trước Gaal Zsoka.

Chung cuộc, với 9 điểm có được sau 11 vòng đấu, Cẩm Hiền đã xuất sắc lên ngôi vô địch, vượt qua những kỳ thủ có hệ số vượt trội như VĐV người Hungary Zsoka Gaal (hệ số Elo 1534, cũng giành được 9 điểm nhưng kém hệ số Cẩm Hiền) và VĐV người Bulgaria Ivanova Dilyana (ELO 1369, giành được 8,5 điểm). Nữ kỳ thủ nhí Yaqing Wei (Trung Quốc), đương kim vô địch lứa U8 châu Á chỉ xếp hạng 4 với 8.5 điểm.

Nguyễn Lê Cẩm Hiền sinh ngày 27/4/2007, là con gái đầu của Đại kiện tướng cờ vua quốc tế (GM) Nguyễn Anh Dũng và Kiện tướng Fide Lê Thị Phương Liên. Có lẽ vì vậy nên Cẩm Hiền được thừa hưởng tài năng, niềm đam mê với cờ từ chính bố mẹ của mình.

 

Các nữ kỳ thủ trẻ tuổi của giải đấu
Các nữ kỳ thủ trẻ tuổi của giải đấu

 

Năm lên 5 tuổi, Cẩm Hiền được bố mẹ cho tham gia học lớp cờ năng khiếu của trường TDTT tỉnh Quảng Ninh. Sau một năm theo học, em được cử tham gia thi đấu ở giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Châu Á  tổ chức tại Iran và đã xuất sắc giành được HCV ở nội dung cờ chớp, 2 HCB nội dung U6 nữ. Tháng 6/2015, tại giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng, em giành HCĐ nội dung cờ chớp và HCV đồng đội. Tháng 8/2015, Cẩm Hiền tiếp tục khiến người hâm mộ nể phục khi giành HCB giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á ở Suwon, Hàn quốc.

Với việc đoạt HCV ở giải trẻ thế giới lần này, Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã trở thành kỳ thủ thứ 7 của Việt Nam lên ngôi vô địch thế giới ở cấp độ giải trẻ, sau các tên tuổi: Đào Thiên Hải (U16 - 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 - 1994), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10 - 2000), Lê Quang Liêm (U14 - 2005), Trần Minh Thắng (U8 - 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10 - 2012 và U12 - 2014).

Văn Tới