1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Tottenham không chiêu mộ cầu thủ ở Hè 2018?

(Dân trí) - Tottenham đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên ở Premier League không chiêu mộ thêm cái tên nào mới trong suốt thời gian của “chợ hè” năm nay. Với đội hình hiện có, đội bóng này hoàn toàn có thể vươn tới những chức vô địch danh giá ở đấu trường trong nước và châu Âu.

Premier League đã chính thức khởi tranh từ rạng sáng nay 11/8 và kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa sau khi rất nhiều bản hợp đồng đã được ký kết. Tình trạng người đi, kẻ ở không còn quá xa lạ với các câu lạc bộ nhưng Tottenham đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng ở “chợ hè” khi không có bất cứ sự thay đổi nào về mặt nhân sự.

Trong khi các cổ động viên không khỏi băn khoăn về điều này thì huấn luyện viên Mauricio Pochettino chia sẻ rằng ông rất hài lòng với đội hình hiện tại của mình. Tottenham đã chơi xuất sắc trong thời gian gần đây với sự tỏa sáng của chân sút Harry Kane, người vừa ký bản hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ này.

Dưới đây là lí do giải thích tại sao Tottenham có thể mơ về những chiếc cúp vàng ở mùa giải 2018/19 mà không cần chiêu mộ thêm cầu thủ.

1. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ

Tottenham đã thành công trong việc giữ chân hậu vệ xuất sắc Alderweireld (phải)
Tottenham đã thành công trong việc giữ chân hậu vệ xuất sắc Alderweireld (phải)

Mặc dù có rất nhiều thông tin về Toby Alderweireld trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd và Real Madrid cũng đều thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt giành cho hậu vệ này, nhưng cuối cùng Tottenham đã thành công trong việc giữ Alderweireld ở lại.

Alderweireld có khả năng cản phá xuất sắc các pha dứt điểm đối phương, đồng thời, anh phối hợp ăn ý với Trippier, Rose, Walker, Aurier, Sanchez. Đây sẽ là vũ khí lợi hại của chiến lược gia Pochettino. Mùa giải trước, họ chỉ để thủng lưới 36 bàn (38 trận) và thành tích này có thể còn được cảo thiện tốt hơn nữa ở năm nay.

2. Hàng tiền vệ chơi hiệu quả

Hàng tiền vệ là điểm mạnh nổi bật của Tottenham
Hàng tiền vệ là điểm mạnh nổi bật của Tottenham

Pochettino rất chú trọng khu vực trung lộ và điều này đã đem lại những lợi ích thiết thực. Với việc không bổ sung thêm một cầu thủ nào mới, Tottenham rõ ràng sẽ vẫn áp dụng hàng tiền vệ như mùa giải vừa qua. Vì thế, các cổ động viên không khỏi hoài nghi về sức sáng tạo và độ linh hoạt ở khu vực này của thầy trò huấn luyện viên Pochettino.

Về mặt này, đây là một sự lựa chọn dũng cảm của Pochettino và các cộng sự. Đội hình chơi có chiều sâu sẽ giúp các cầu thủ Tottenham điều chỉnh ở khu vực giữa sân. Christian Eriksen có thể đá cặp với bất cứ tiền vệ nào và không làm cho người hâm mộ thất vọng.

Dele Alli, Eriksen và Dembele đều có khả năng chơi phòng ngự, đồng thời kiến tạo cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo và chính bản thân mình. Trong khi đó, Eriksen kiểm soát được nhịp độ của hàng tiền vệ và là động lực của đội bóng thành London.

Hàng tiền vệ thật sự là điểm mạnh của Tottenham và lịch sử có thể sẽ lặp lại ở mùa giải năm nay.

3. Tiền đạo Harry Kane sẽ tỏa sáng

Harry Kane có khả năng dứt điểm thành công từ bất cứ vị trí nào trên sân
Harry Kane có khả năng dứt điểm thành công từ bất cứ vị trí nào trên sân

Tottenham sở hữu Harry Kane, cầu thủ giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở World Cup vừa rồi với 6 bàn thắng ghi được cho đội tuyển Anh.

Anh có khả năng dứt điểm thành công từ bất cứ vị trí nào trên sân và là một trong những tay săn bàn đáng gờm nhất trên thế giới. Đặc biệt, Kane lại nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các đồng đội Son, Alli và Eriksen trong các tình huống kiến tạo.

Kane luôn khao khát bàn thắng, mùa giải trước, anh đã có 30 lần khiến thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng, đây quả là một con số đáng nể. Vì thế, Tottenham không nhất thiết phải mua thêm một tiền đạo mới để bổ sung cho hàng công vốn đã rất lợi hại của mình.

Đan Ly