1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Thái Lan loại hai tiền đạo “khủng” ở trận gặp tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Việc Akira Nishino loại cả hai tiền đạo Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn ở trận gặp đội tuyển Việt Nam khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Như đã biết, ngày hôm qua, đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách sơ bộ 33 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đáng nói, trong bảnh danh sách này chỉ có 2 tiền đạo là Supachai Jaided, Chananan Pom Buppha. Trong khi đó, HLV Akira Nishino đã triệu tập tới… 5 thủ môn.

Vì sao Thái Lan loại hai tiền đạo “khủng” ở trận gặp tuyển Việt Nam? - 1

Teerasil Dangda bị gạch tên ở đội tuyển Thái Lan

Hai tiền đạo sáng nhất của bóng đá Thái Lan trong những năm qua là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều không được triệu tập trong đợt này. Điều đó khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy ngỡ ngàng.

Teerasil Dangda là cầu thủ từng có thời gian thi đấu ở Anh (Man City), Tây Ban Nha (Almeria), Nhật Bản (Sanfrecce Hiroshima) và được xem là tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Tương tự, Adisak Kraisorn là chân sút số 1 của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018. Cầu thủ này khá đa năng, khi có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo cắm và tiền đạo cánh. Hơn nữa, Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda đang cùng thi đấu cho Muangthong United nên có sự hiểu biết nhất định với nhau.

Theo lý giải của báo giới Thái Lan, hai cầu thủ trên bị loại vì lý do phong độ. Ở CLB Muangthong Untied, họ khá chìm so với các chân sút ngoại, nổi bật là tiền đạo Herberty, cầu thủ đã kéo cả Muangthong United vươn lên trong thời gian qua.

Niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Thái Lan, Teerasil Dangda đang trải qua mùa giải thảm họa. Sau 14 trận ra sân, tiền đạo này mới ghi được 4 bàn. Trong đó, bàn thắng cuối cùng mà Teerasil Dangda ghi được đã cách đây 1 tháng rưỡi.

Adisak Kraisorn thậm chí còn tệ hơn. Sau 17 lần ra sân, tiền đạo này mới chỉ có 3 lần làm tung lưới đối phương. Kể từ ngày 30/6 tới nay, chân sút này đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Vì sao Thái Lan loại hai tiền đạo “khủng” ở trận gặp tuyển Việt Nam? - 2

Thay vào đó, HLV Akira Nishino đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Supachai Jaided

Bên cạnh việc loại các cựu binh, HLV Akira Nishino đã triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ. Ông đã điền tên 7 cầu thủ U22 Thái Lan (sẽ tham dự SEA Games vào cuối năm) vào danh sách sơ bộ. Đó là Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), Supachok, Supanat và Supachai Jaided (Buriram), Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Jaturapat Satham (Chainat Hornbill), Eakkanit Punya (Chiangrai United).

Trong đó, ngoài Supachai Jaided, Suphanat Mueanta cũng là nhân tố được đặt nhiều kỳ vọng. Cầu thủ 17 tuổi này đã ghi 7 bàn thắng sau 17 trận cho Buriram United ở mùa này. Hiện tại, Suphanat Mueanta cũng đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục như Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải Thái Lan, Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở AFC Champions League…

Những sự lựa chọn của HLV Akira Nishino có thể mang tới bước ngoặt cho bóng đá Thái Lan. Ở đó, người ta sẽ thấy hình ảnh “Voi chiến” hoàn toàn mới, trẻ trung hơn rất nhiều so với thế hệ gây thất vọng trong những năm qua. Ở đó, ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan sẽ là những hạt nhân để HLV người Nhật Bản xây dựng đội bóng.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9.

H.Long