1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao rời Barcelona, Messi chỉ nên đầu quân cho Man City?

Hạo Minh

(Dân trí) - Messi đang muốn rời Barcelona và có rất nhiều đội bóng được đồn thổi muốn có anh. Trong tất cả các đội bóng được nhắc đến, Man City đã nổi lên như điểm đến tốt nhất cho tiền đạo người Argentina.

Lionel Messi đã thông báo tới Barcelona việc anh muốn ra đi. Ngay lập tức tin tức về việc hàng loạt các đội bóng lớn bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Argentina, trong đó có hàng loạt các đội bóng lớn như Juventus, AC Milan, Inter Milan, PSG, Chelsea, Man Utd, Man City. Tuy nhiên, bằng phương pháp loại trừ thì có thể thấy, nếu rời Barcelona, Messi chỉ có một nơi phù hợp vào lúc này, đó là Man City.

Vì sao rời Barcelona, Messi chỉ nên đầu quân cho Man City? - 1

Messi đã thấy mệt mỏi sau 19 năm gắn bó với Barcelona

Trước tiên là mức phí chuyển nhượng của Messi. Mặc dù cầu thủ người Argentina đề nghị Barcelona để anh ra đi tự do, như một điều khoản trong hợp đồng, nhưng điều này khó xảy ra. Vì theo quy định thì Messi phải gửi thông báo tới Barcelona trước ngày 10/6 thì điều khoản trên mới có hiệu lực, trong khi tới ngày hôm qua Messi mới gửi, như vậy là đã quá thời hạn.

Messi viện vào lý do Covid-19 đã ảnh hưởng tới bóng đá và mùa giải  kéo dài tới tận tháng 8 nên Barcelona phải lùi cho anh thêm một khoảng thời gian. Đó là cách nói theo “tình cảm”, còn theo luật, dự trên “giấy trắng mực đen”, Messi hoàn toàn lép trước Barcelona. Đội bóng xứ Catalan cũng không dại gì để Messi ra đi mà không thu nổi một xu phí chuyển nhượng. 

Barcelona thể hiện rõ quan điểm rằng nếu buộc phải để Messi ra đi, họ sẽ phải thu về số tiền lớn hơn số tiền bán Neymar (222 triệu euro) để lấy số tiền đó chiêu mộ cầu thủ mới, tái thiết đội bóng. Vì thế nếu Messi rời Barcelona trong Hè năm nay, chắc chắn đội bóng mua anh phải chi số tiền lớn, lên tới trăm triệu euro.

Vì sao rời Barcelona, Messi chỉ nên đầu quân cho Man City? - 2

Để mua Messi vào lúc này, các đội bóng sẽ phải chi số tiền lớn

Nói đến ngân sách chuyển nhượng trăm triệu euro thì trong các danh sách ứng viên được cho là theo đuổi Messi nói trên thì có thể loại bỏ Inter Milan, AC Milan, hai đội bóng thành Milan không có ngân sách chuyển nhượng lớn, đặc biệt do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nên tài chính của hai đội bóng này càng thêm eo hẹp.

Hơn nữa về chuyên môn, Messi hẳn không muốn đến những đội bóng chưa đủ sức cạnh tranh các danh hiệu. Rõ ràng ở Italia hiện nay, cả Inter và AC Milan đều không phải đối thủ cạnh tranh ngang bằng với Juventus, chứ chưa nói tới ở tầm châu Âu.

Lý do Messi sẽ không chọn Juventus, PSG khá giống nhau, ngay cả khi hai đội bóng này có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ anh. 

Juventus hiện đang có C.Ronaldo và câu chuyện đội bóng thành Turin theo đuổi Messi dường như chỉ là tin đồn thổi, bởi sẽ khó tưởng tượng một đội bóng có cả Messi và C.Ronaldo sẽ thi đấu như thế nào. Một rừng có hai hổ thì ắt hẳn đó không phải cánh rừng yên bình và khi Juventus vẫn đang hài lòng với CR7, họ sẽ không dại gì mua Messi. 

Bên phía PSG cũng mới hoàn tất bản hợp đồng với Mauro Icardi từ Inter Milan sau một năm mượn người, họ cũng đã tiêu tốn 70 triệu euro. Messi được cho là ghét Icardi bởi cầu thủ này cướp vợ của đàn anh Maxi Lopez. Việc Icardi không được gọi lên tuyển Argentina dự World Cup 2018 và Copa America 2019 được xem là tác động từ Messi.

Vì sao rời Barcelona, Messi chỉ nên đầu quân cho Man City? - 3

Neymar (phải) rời Barcelona vì không muốn làm "cái bóng" của Messi

Ngoài Icardi còn có Neymar ở PSG, bản thân cầu thủ người Brazil không chịu núp bóng Messi nên mới rời Barcelona để tới PSG, giờ đây anh đang có vị thế thủ tĩnh, như Messi đã có ở Barcelona. Vậy giờ đây nếu Messi tới PSG, Neymar chắc chắn cũng không thoải mái. Việc chiêu mộ Messi có thể dẫn tới xung đột nội bộ PSG và điều đó sẽ khiến ban lãnh đạo đội bóng này cũng như bản thân Messi phải cân nhắc.

Đối với các đội bóng ở Anh, Man Utd và Chelsea sẽ không thực sự quan tâm tới Messi vào lúc này. Chelsea đã chi tới hơn 250 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng Hè năm nay, thật khó để đội bóng này chi thêm vài trăm triệu nữa. Hiện tại HLV Frank Lampard đang nhắm đến một loạt các cầu thủ miễn phí như Thiago Silva,... về tăng cường đội hình, điều đó cho thấy ngân sách chuyển nhượng của Chelsea cho Hè năm nay gần như đã hết. 

Về phía Man Utd chắc chắn cũng không thực sự muốn mua Messi, bởi cầu thủ người Argentina không phù hợp với chiến thuật và cách mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xây dựng ở Man Utd trong hơn một năm qua. Chiến lược gia người Na Uy muốn xây dựng một đội hình trẻ, một sức mạnh tập thể thay vì tập trung vào một cá nhân. Như thế một cầu thủ 33 tuổi như Messi sẽ là nhân tố không phù hợp.

Vì sao rời Barcelona, Messi chỉ nên đầu quân cho Man City? - 4

Messi có mối quan hệ tốt với Guardiola

Khi các đội bóng được nêu tên đều có những yếu tố không phù hợp nhưng riêng Man City lại cho thấy họ có đủ mọi tố chất để đón Messi. Đội bóng thành Manchester giàu có bậc nhất trong làng bóng đá châu Âu, họ mới mua Ferran Torres và Nathan Ake ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, nhưng chưa chi đồng nào bởi giá trị chuyển nhượng cả hai cầu thủ này còn chưa bằng số tiền họ thu về trong việc bán Leroy Sane cho Bayern Munich. 

Man City không khó để đưa ra chi “đôi ba trăm” triệu euro mua Messi. Điều quan trọng hơn cả Messi sẽ được chào đón ở Etihad, nơi anh có thể thi đấu đỉnh cao để cạnh tranh mọi danh hiệu lớn châu Âu. Man City đang được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, người thầy cũ của Messi. Guardiola đã cố gắng để Man City thi đấu theo phong cách tiki-taka, cho nên Messi cũng không lo lắng về việc không phù hợp chiến thuật.

Ngoài ra ở Man City hiện đang có người bạn thân của Messi là Sergio Aguero, người chắc chắn sẽ giúp đỡ Messi rất nhiều nếu anh gia nhập bóng đá Anh. Trong động thái mới nhất, Aguero đã xóa “số 10” ở tài khoản của anh trên mạng xã hội, điều đó cho thấy cầu thủ này sẵn sàng nhường người bạn thân chiếc áo số 10. 

Có lẽ Messi sẽ chẳng được ở đâu chào đón nồng nhiệt bằng ở Man City. Xét về yếu tố cạnh tranh danh hiệu, chuyên môn, huấn luyện viên, đồng đội thì Man City là nơi tốt nhất cho Messi vào lúc này.