1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao HLV Kiatisuk từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan?

Thiện Nhân

(Dân trí) - HLV Kiatisuk vừa tuyên bố sẽ gắn bó với CLB HA Gia Lai, coi như gián tiếp từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Báo giới nước này cũng bình luận về tuyên bố của "Zico Thái".

Trước khi rời CLB HA Gia Lai để lên đường về Thái Lan nghỉ phép vào hôm qua (8/8), Kiatisuk cho biết anh sẽ tôn trọng đến cùng hợp đồng hiện tại với CLB HA Gia Lai, đồng nghĩa với việc sẽ không dẫn dắt đội tuyển Thái Lan như mong mỏi của người hâm mộ và giới truyền thông đất Chùa Vàng.

Quyết định này tuy không gây bất ngờ, nhưng vẫn khiến báo chí Thái Lan hụt hẫng. Tờ Siam Sport trích lời Kiatisuk: "Tôi có thể khẳng định tôi sẽ tiếp tục công việc với CLB HA Gia Lai và bầu Đức. Tôi sẽ dẫn dắt đội bóng này cho đến khi tôi hết hợp đồng vào cuối năm 2022".

Vì sao HLV Kiatisuk từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan? - 1

Kiatisuk khẳng định anh sẽ ở lại CLB HA Gia Lai cho đến khi hết hợp đồng vào cuối năm 2022, chứ không về nước dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

"Tôi là người tôn trọng tình bạn. Vì vậy, khi chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mời tôi trở lại, tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Gia đình tôi cũng ủng hộ tôi trở lại Pleiku. Đó là ý nghĩa của tình bạn giữa tôi và bầu Đức, là tình yêu của tôi dành cho HA Gia Lai. Tôi cần phải đáp đền sự tin tưởng từ họ" - "Zico Thái" nói thêm.

Trước đó, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan từng khấp khởi hy vọng khi bầu Đức "bật đèn xanh" cho Kiatisuk trở lại nắm đội tuyển Thái Lan, nếu Kiatisuk và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có nhu cầu, đồng thời FAT chính thức đặt vấn đề với ông Đức. 

Tuy nhiên, phát biểu mới đây của Kiatisuk không khỏi khiến báo chí đất Chùa Vàng chạnh lòng. Tờ Siam Sport bình luận: "Zico Kiatisuk Senamuang đã phản hồi, xác nhận chuyện anh ấy vẫn sẽ điều hành CLB HA Gia Lai cho đến khi hết hợp đồng". 

"Zico bày tỏ rằng việc anh gắn bó với CLB HA Gia Lai rất có ý nghĩa với bản thân anh ấy" - vẫn là lời của tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Theo nhận định của tờ Siam Sport, ngoài chuyện tôn trọng hợp đồng với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, thì việc Kiatisuk hiện không mặn mà dẫn dắt đội tuyển Thái Lan còn xuất phát từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa "Zico Thái" với Chủ tịch đương nhiệm của FAT, ông Somyot Poompunmuang.

Ở thời điểm Kiatisuk buộc phải từ chức khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan hồi đầu năm 2017, chính ông Somyot khi đó là người đã gây sức ép rất lớn dẫn đến việc Kiatisuk phải rút lui.

Về phía Kiatisuk, anh viết trên trang cá nhân của mình trong ngày tạm chia tay CLB HA Gia Lai vào hôm qua (8/8): "Chúc tất cả các thành viên của CLB và gia đình sức khỏe, hẹn gặp lại vào năm sau (thời điểm giải V-League 2021 quay trở lại)", như một lời khẳng định rằng anh sẽ trở lại với đội bóng phố núi, thay vì ở hẳn ở Thái Lan nắm đội tuyển quốc gia.

Cựu đồng đội của Kiatisuk ở HA Gia Lai Tawan Sripan sẵn sàng nắm tuyển Thái Lan

Kiatisuk chính thức từ chối đội tuyển Thái Lan, nhưng người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn có chút an ủi, khi một cựu thần tượng khác của bóng đá Thái Lan là Tawan Sripan để ngỏ khả năng nắm đội tuyển.

Vì sao HLV Kiatisuk từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan? - 2

Tawan Sripan để ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Hôm qua, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan là Siam Sport đăng tải phát biểu của Tawan Sripan: "Tôi không nghĩ rằng mình quá giỏi để nắm đội tuyển Thái Lan, nhưng nếu có được sự tin tưởng, cũng như nếu mọi người đánh giá rằng tôi phù hợp, tôi không thể khước từ".

Tawan Sripan là danh thủ cùng thời với Kiatisuk, từng làm nên "thế hệ vàng" của bóng đá Thái Lan hồi những năm 1990 và đầu những năm 2000. Tawan Sripan cũng có khoảng thời gian ngắn khoác áo CLB HA Gia Lai bên cạnh Kiatisuk, từ năm 2004 - 2006, cùng với đội bóng phố núi vô địch V-League 2004.