1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF thừa nhận có sơ suất vụ hủy đá giao hữu với ĐT Long An

(Dân trí) - Một ngày sau khi CLB ĐT Long An lên tiếng phản đối việc VFF bất ngờ hủy trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với đội này ngày 24/11, VFF cho biết có thể đã có sự “nhầm lẫn” khi hai bên thông tin cho nhau.

Theo kế hoạch ban đầu, U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Bình Dương sẽ có trận giao hữu đầu tiên với CLB ĐT Long An vào ngày 24/11. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Long An đã hủy kế hoạch tập huấn tại bãi biển Vũng Tàu, đồng thời đang tiến hành gỡ bỏ các biển quảng cáo theo yêu cầu của VFF. Tuy nhiên, khi mà đội chủ sân Long An cứ tưởng trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và ĐT Long An diễn ra bình thường thì đùng một cái, VFF có thông báo hủy kế hoạch, chuyển sang đá với đội hạng Nhất Tây Ninh ngày 24/11.
 
VFF thừa nhận sai sót ở khi hủy trận đấu với ĐT Long An

VFF thừa nhận sai sót ở khi hủy trận đấu với ĐT Long An

Theo giải thích ban đầu của VFF, VFF được thông báo sân Long An vướng các biển quảng cáo cố định. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, dù chỉ là trận giao hữu nhưng bắt buộc U23 Việt Nam phải tuân thủ các điều khoản về quảng cáo trong hợp đồng của nhà tài trợ. Do đó, sân Long An phải “sạch” để không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà tài trợ U23 Việt Nam.

Sau khi nhận được thông báo sân Long An vẫn có những vướng mắc trong vấn đề thu dọn biển quảng cáo, VFF đã tính đến phương án tìm đội khác để làm quân xanh cho U23 Việt Nam. Theo ông Bằng, VFF đã có thông báo gửi CLB ĐT Long An về việc gỡ xuống tất cả các biển quảng cáo, nhưng có thể việc này mất nhiều thời gian, trong khi kế hoạch chuẩn bị của U23 không còn nhiều, nên buộc phải tìm đội bóng khác để thay thế.

Ngay lập tức, phía ĐT Long An đã rất bức xúc bởi họ đang nỗ lực làm theo yêu cầu của VFF, đồng thời khẳng định sẽ “kịp tiến độ”. Tuy nhiên, khi mà đội bóng này chưa kịp thông báo cụ thể công việc, thì đã được tin VFF hủy trận giao hữu.

Ông Bằng sau đó đã cho rằng, trong việc này có thể đã có sự hiểu lầm nhau, khi thông tin qua lại giữa VFF và ĐT Long An không kịp thời. “Trong chuyện này VFF cũng có phần sơ suất, gây ra hiểu nhầm giữa đôi bên. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của ĐT Long An”, ông Bằng thừa nhận.

Dù đã có sự “nhầm lẫn”, nhưng gần như chắc chắn trận đấu giữa ĐT Long An và U23 Việt Nam sẽ không được tổ chức lại, bởi đội Tây Ninh cũng đã chuẩn bị theo yêu cầu của VFF ngày hôm qua.

Trước thông tin VFF cố tình hủy trận giao hữu với ĐT Long An vì sợ đội này mạnh, dễ làm các cầu thủ chấn thương và nếu có thua, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội, ông Bằng đã phủ nhận. Theo TTK VFF, việc VFF và HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn quân xanh đều có sự tính toán rất kỹ về chuyên môn. Đặc biệt, VFF không có chuyện so sánh sức mạnh giữa ĐT Long An và Tây Ninh, bởi dù sao đây cũng là những trận có tính chất đấu tập giúp U23 hoàn thiện khâu kỹ-chiến thuật cũng như thử nghiệm lần cuối đội hình chính.

Được biết, trong ngày hôm này VFF sẽ có công văn gửi phía ĐT Long An để nói rõ về những sự “nhầm lẫn” sau vụ việc vừa qua.

Kim Anh - An An