1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF: “Thay đổi độ tuổi dự SEA Games phải có lộ trình”

(Dân trí) - Theo Tổng thư ký (TTK) VFF Lê Hoài Anh việc thay đổi độ tuổi của các cầu thủ dự môn bóng đá nam SEA Games từ U23 xuống U21 cần phải có lộ trình, thay vì mới đưa ra ý tưởng là quyết định ngay.

Phát biểu trên trang chủ của VFF, TTK Lê Hoài Anh cho hay thông tin lứa tuổi tham dự SEA Games từ năm 2017 (diễn ra tại Malaysia) chỉ mới xuất phát từ ý tưởng của LĐBĐ Malaysia, còn Hội đồng AFF vẫn chưa có bất cứ văn bản chính thức nào về việc trên.

 

VFF cho rằng thay đổi độ tuổi dự môn bóng đá nam SEA Games phải có lộ trình (ảnh: Trọng Vũ)
VFF cho rằng thay đổi độ tuổi dự môn bóng đá nam SEA Games phải có lộ trình (ảnh: Trọng Vũ)

 

Quan điểm từ phía LĐBĐ Malaysia, theo TTK VFF Lê Hoài Anh, khi họ muốn thay đổi lứa tuổi dự SEA Games, theo hướng trẻ hơn cho các cầu thủ, là do lứa U23 đã có giải U23 châu Á được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Thành ra, LĐBĐ Malaysia cho rằng cần hạ độ tuổi dự SEA Games, để các cầu thủ có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho giải U23 châu Á.

Ngoài ra, phía LĐBĐ Malaysia cho hay trong tương lai, AFF (vốn có trụ sở tại Malaysia, cũng như có nhiều viên chức là người Mã) sẽ tổ chức một giải U23 riêng cho các đội tuyển trong khu vực.

Về phía VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết quan điểm của LĐBĐ Việt Nam xung quanh vấn đề vừa nêu là sự thay đổi cần phải có lộ trình và được tính toán kỹ. Dù vậy, trong trường hợp SEA Games từ năm 2017 dành cho lứa U21, bóng đá Việt Nam vẫn không lo thiếu lực lượng.

Ông Hoài Anh nói: “Tôi cho rằng việc thay đổi độ tuổi dự SEA Games vẫn không ảnh hưởng nhiều đến bóng đá Việt Nam. Hiện tại, hệ thống thi đấu các giải quốc gia do VFF quản lý có đầy đủ các lứa tuổi”.

“Nhiều cầu thủ xuất sắc trong độ tuổi phù hợp có thể tham dự SEA Games lần tới, cộng với lực lượng từ đội tuyển U19 quốc gia đã giành quyền vào VCK U19 châu Á vào năm sau. Lực lượng này nếu được tham gia các sân chơi đỉnh cao trong nước như V-League, giải hạng Nhất, sẽ trưởng thành. Chúng ta có thể đua tài tại SEA Games 2017” – vẫn là lời vị TTK VFF.

 

Malaysia từng đưa ra ý tưởng đội tuyển U23 thay đội tuyển quốc gia năm 2001

Cách nay 15 năm, Malaysia cũng là quốc gia đầu tiên đưa ra ý tưởng thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games. Hồi đấy, thay cho đội tuyển quốc gia, người ta sử dụng lứa U23 để đá ở các đại hội thể thao khu vực.

SEA Games đầu tiên áp dụng lứa tuổi mới là SEA Games 2001 (tức là 1 năm sau khi ý tưởng ấy thành hình), cũng trên đất Malaysia. Khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng.

Kim Điền

 

VFF: “Thay đổi độ tuổi dự SEA Games phải có lộ trình” - 2