1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa làm việc với HLV Miura sau giải châu Á

(Dân trí) - Do HLV Miura đang nghỉ phép tại quê nhà nên VFF chưa có cuộc làm việc nào với HLV này sau vòng chung kết U23 châu Á 2016 giải đấu mà U23 Việt Nam có rất nhiều vấn đề đáng nói về chuyên môn.

Ngay sau khi trở về Việt Nam từ vòng chung kết U23 châu Á, HLV Miura đã xin phép về Nhật Bản để nghỉ ngơi. Ông Miura tỏ ra rất mệt mỏi sau khi cùng U23 Việt Nam có thời gian hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải châu lục. Việc không thể vào tới tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2016, có thể sẽ là dấu chấm hết với chiếc ghế HLV trưởng của HLV Miura.

Tất nhiên, ông Miura dường như cũng đã sẵn sàng ra đi, bởi thực tế HLV người Nhật Bản sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, sau giải đấu không thực sự thành công tại vòng chung kết U23 châu Á, là HLV trưởng, nên ông Miura có trách nhiệm phải giải trình. Nhiều khả năng ngay sau khi trở lại Việt Nam, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ cùng VFF ngồi lại để có những phân tích, đánh giá về giải đấu vừa qua của U23 Việt Nam.

 

HLV Miura đang nghỉ phép tại Nhật Bản sau giải châu Á
HLV Miura đang nghỉ phép tại Nhật Bản sau giải châu Á

 

Vấn đề về tương lai của HLV Miura cũng được giới truyền thông Việt Nam đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, tại buổi gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016 giữa VFF và các phóng viên thể thao sáng nay, có nhiều câu hỏi liên quan đến chiếc ghế HLV trưởng của HLV Miura đã dành cho các lãnh đạo VFF.

Tuy nhiên, VFF đã từ chối khéo các câu hỏi này và hẹn để dịp khác sẽ trả lời. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ thậm chí còn hóm hỉnh: “Chuyện chuyên môn không nên bàn đến trong dịp gặp mặt đầu năm vui vẻ như thế này. Khi Tết đã cận kề, chúng ta nên đi xem đào quất đã nở chưa để rước về nhà sẽ hay hơn”.

Ông Gụ cho biết kể từ sau vòng chung kết U23 châu Á 2016, VFF và HLV Miura chưa có buổi nào ngồi lại với nhau để cùng đánh giá về thành công, thất bại của giải đấu này. Ngoài ra, ông Gụ cũng lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng nội bộ VFF mất đoàn kết. Cá nhân ông Gụ cho rằng báo chí đã suy diễn chuyện này.

Trước đó, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng đã lên tiếng phủ nhận chuyện không quan tâm tới VFF: “Tổng cục TDTT vẫn thường xuyên làm việc với VFF và sẽ có buổi tiếp theo để thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề tồn đọng của tổ chức.

Về hợp đồng với HLV Miura, sau khi đội U23 Việt Nam kết thúc thi đấu ở vòng chung kết, các bộ phận chuyên môn của VFF phải cùng ngồi lại để đánh giá lại kết quả quá trình làm việc của ông Miura với bóng đá Việt Nam. Quan điểm của Tổng cục TDTT là cần nhìn nhận một cách khách quan những gì làm được, chưa làm được của HLV người Nhật Bản”.

Quang Vinh