1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chính thức đồng ý cho CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC

(Dân trí) - Liên quan đến chuyện CLB Hà Nội của bầu Hiển đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn (Sài Gòn FC) và chuyển nơi đóng quân vào TPHCM, VFF cho biết đã đồng ý chuyện này. Riêng Liên đoàn bóng đá TPHCM cũng mong Sài Gòn FC phát triển lâu dài.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM, đồng thời cũng là ủy viên thường trực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho hay, theo chỗ ông được biết thì việc CLB Hà Nội chuyển vào TPHCM và đổi tên thành Sài Gòn FC là do yêu cầu của các cổ đông, để phù hợp với định hướng kinh doanh.

CLB Hà Nội (trái) được hy vọng rằng sẽ phát triển bền vững sau khi đổi tên thành Sài Gòn FC (ảnh: Gia Hưng)
CLB Hà Nội (trái) được hy vọng rằng sẽ phát triển bền vững sau khi đổi tên thành Sài Gòn FC (ảnh: Gia Hưng)

Dựa trên yêu cầu đó, người đang giữ định hướng cho bóng đá thành phố cho rằng Sài Gòn FC sẽ có định hướng phát triển nghiêm túc, bền vững cùng bóng đá TPHCM. Ông Tú cho biết: “Tôi nghĩ rằng Sài Gòn FC sẽ phát triển nghiêm túc, chứ không “ăn xổi” như XM Xuân Thành Sài Gòn hay Navibank Sài Gòn trước đây”.

Trước đó, thông tin từ phía Sài Gòn FC cho hay, trong những ngày tới, khi di chuyển vào TPHCM, đội bóng này sẽ tập ở sân Quân khu 7 và chọn sân Thống Nhất làm sân nhà trong các trận đấu tại V-League 2016.

Với việc CLB Hà Nội chính thức chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, đổi tên thành Sài Gòn FC, bóng đá TPHCM chính thức có 2 đội bóng thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia là Sài Gòn FC ở V-League và CLB TPHCM ở giải hạng Nhất.

Về phía VFF, tổ chức này cũng đã chính thức chấp nhận việc CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC, đồng thời chuyển nơi đóng quân từ Hà Nội vào TPHCM. Phía VFF lý giải việc đổi tên và đổi địa điểm đóng quân này không liên quan đến chuyện đổi chủ sở hữu, nên vẫn phù hợp với quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Kim Điền

VFF chính thức đồng ý cho CLB Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC - 2