Đẳng cấp của Thái Lan và sai sót của đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thiếu vắng nhiều ngôi sao ở AFF Cup 2022, nhưng Thái Lan vẫn giữ được trình độ của mình, gặp nguy không rối. Ngoài ra, chính đội tuyển Việt Nam cũng tạo điều kiện để đối thủ thể hiện đẳng cấp.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình

Cả hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan đều đến từ những pha bẫy việt vị hỏng, từ lỗi vị trí của các hậu vệ.

Ở bàn thua đầu tiên phút 48, Đoàn Văn Hậu không kịp dâng lên, để Poramet Arjvirai thoát xuống phá bẫy việt vị, rồi sút tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Đến bàn thua thứ hai phút 63, lỗi tương tự xảy ra, lần này người mắc lỗi vị trí là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Đẳng cấp của Thái Lan và sai sót của đội tuyển Việt Nam - 1

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam có những thời điểm sơ hở để đối thủ khai thác (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh phân tích: "Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan vừa rồi đá 3 trung vệ, nhưng theo tôi quan sát cả 3 trung vệ này gần như giăng ngang, không có cầu thủ nào đứng thấp hơn hẳn 2 người còn lại trong vai trò trung vệ thòng để chỉ huy hàng thủ, dọn dẹp những đường chuyền thọc sâu của đối phương".

"Khi Thái Lan sử dụng những đường chuyền như vậy ra phía sau lưng các hậu vệ Việt Nam, hàng thủ của chúng ta không có ai nhắc nhở các đồng đội giữ đúng vị trí, cũng không còn ai để bọc lót" - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Sai sót của đội tuyển Việt Nam chỉ thoáng xuất hiện, phải là đội bóng có đẳng cấp mới có thể tận dụng, và Thái Lan chính là đối thủ như thế, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam chưa hề chạm trán từ đầu AFF Cup 2022 cho đến trận chung kết lượt đi đêm qua (13/1).

Đầu tiên, đẳng cấp của Thái Lan ở chỗ họ thua trước, thua trên sân đối phương nhưng không rối. Thái Lan cứ bình tĩnh, từ tốn triển khai lối chơi theo đúng ý của họ, chờ cơ hội mở ra ở thời điểm đối phương mắc sai lầm rồi tung đòn vào yếu huyệt của đối thủ.

Đây cũng là khác biệt lớn giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đêm qua, đồng thời là sai sót tiếp theo của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam xuống tinh thần thấy rõ, dẫn đến mất cự ly đội hình và chuyền sai nhiều thấy rõ sau khi bị gỡ hòa, rồi thua tiếp bàn thua thứ hai.

Thậm chí, đội chủ nhà của trận chung kết lượt đi đã có thể thua bàn thứ ba ở cuối trận, sau tình huống chuyền hỏng rất tai hại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - người tưởng như thuộc vào hàng vững vàng nhất đội về mặt tâm lý.

Đẳng cấp của Thái Lan và sai sót của đội tuyển Việt Nam - 2

Thái Lan dù mất nhiều ngôi sao tại AFF Cup 2022, nhưng vẫn ở đẳng cấp rất cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về mặt nhân sự, trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình cũng vừa phản ánh, Thái Lan dù thiếu vắng hai ngôi sao tấn công tốt nhất đang thi đấu tại Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, nhưng lực lượng còn lại của họ vẫn ở đẳng cấp cao.

Nổi bật nhất trong số này là Theerathon Bunmathan, cầu thủ từng vô địch giải J-League của Nhật Bản năm 2019 (trong màu áo CLB Yokohama F. Marinos). Theerathon chứng minh vì sao anh từng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải J-League năm đó, rất đĩnh đạc, rất khôn ngoan và đạt đến trình độ rất cao trong thi đấu, anh thực hiện cả 2 đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Người mở tỷ số cho Thái Lan, tiền đạo mới toanh Poramet Arjvirai (24 tuổi) cũng cho thấy trình độ xử lý hơn người: Phá bẫy việt vị, nhẹ nhàng ngoặt bóng qua Quế Ngọc Hải, trước khi sút bóng vào vị trí ngược với hướng di chuyển của thủ môn xuất sắc Đặng Văn Lâm.

Màn tỏa sáng của Poramet Arjvirai cho thấy bóng đá Thái Lan chưa hết nhân tài, cho dù ngay tại giải năm nay, hai tài năng trẻ của họ gồm Supachai Chaided và Suphanat Mueanta không được tham dự (CLB của họ điều hai cầu thủ này đi tập huấn châu Âu trong thời gian diễn ra AFF Cup, do bất đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan).

Mặt bằng trình độ chung của nền bóng đá ở mức cao giúp cho Thái Lan thường xuyên sản sinh ra các thế hệ kế cận có chất lượng cao, cho dù những cầu thủ này chưa nổi tiếng.

Dù sao đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội trong trận lượt về, sau bàn gỡ hòa 2-2 quý như vàng của Vũ Văn Thanh. Cơ hội sẽ đến nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo sửa chữa được những sai sót từng xuất hiện trong trận chung kết lượt đi!

Đẳng cấp của Thái Lan và sai sót của đội tuyển Việt Nam - 3