1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyết và Công Vinh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Syria

(Dân trí) - Trước đối thủ mạnh hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đánh bại Syria 2-0 trên sân Mỹ Đình nhờ công Công Vinh, Văn Quyết. Đây là trận đấu mà đoàn quân HLV Hữu Thắng đã chơi rất hay và khá khởi sắc trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

Syria nằm trong nhóm 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á (giành quyền dự vòng loại cuối World Cup 2018), tuy nhiên thời tiết nóng bức ở Hà Nội khiến phong độ của họ bị ảnh hưởng. Lối chơi của Syria đầy nhạt nhòa trong 90 phút tại Mỹ Đình và họ luôn đuối thế trong các pha tranh chấp với cầu thủ Việt Nam.

Trước đối thủ mạnh hơn, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy chững chạc, các pha phối hợp đầy sắc nét, hợp lý. Trong một tình huống tấn công nhanh đó, Thành Lương đã tạt bóng để Công Vinh đánh đầu chính xác, mở tỷ số 1-0 ở phút 34.

Xuân Trường thi đấu khá hay ở khu vực giữa sân - Ảnh: Gia Hưng
Xuân Trường thi đấu khá hay ở khu vực giữa sân - Ảnh: Gia Hưng

Cuối hiệp 1, Xuân Trường có tình huống sục bóng thông minh để Văn Quyết dứt điểm chính xác, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Syria. Thậm chí nếu thủ môn Syria không xuất sắc, đoàn quân HLV Hữu Thắng còn có thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 2.

Đây là trận đấu mà nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam chơi tốt, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường-Tuấn Anh. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Hoàng và cả thủ thành Nguyên Mạnh đã thi đấu đầy chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Công Vinh mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trước Syria

HLV Hữu Thắng quyết định sử dụng đội hình 4-5-1 quen thuộc với bộ ba Văn Quyết, Xuân Trường, Tuấn Anh ở giữa sân, Thành Lương và Văn Toàn hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Công Vinh. Với thể hình to cao và đẳng cấp cao hơn, Syria kiểm soát hoàn toàn ở khu vực giữa sân.

Cơ hội đầu tiên đến với đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 6, ăn Toàn có pha đột phá rồi chuyền ngang khá đẹp cho Văn Quyết, tuy nhiên cầu thủ Hà Nội T&T lại tạt bóng hỏng, bỏ lỡ đường bóng tấn công đẹp.

Văn Quyết tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam dẫn Syria 2-0

Syria nhập cuộc tốt hơn và phút 11, Omari đi bóng khéo léo vượt qua Quế Ngọc Hải rồi tung cú đá căng, bóng đi sạt xà ngang khá nguy hiểm. Đến phút 25, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Al Midani có pha đánh đầu khá căng, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã đổ người bắt bóng chính xác.

Ba phút sau, sự sắc sảo của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện, khi Thanh Lương xử lý bóng khéo léo rồi tạt vào để Công Vinh đánh đầu chính xác vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. 4 phút sau, Văn Toàn suýt nữa ghi bàn thứ hai nếu thủ môn Syria không kịp lao lên cản phá ngay trước mũi giày cầu thủ HA Gia Lai.


Văn Quyết ghi bàn trong lần trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Văn Quyết ghi bàn trong lần trở lại đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Xuân Trường thực hiện đường bấm bóng tuyệt vời để Văn Quyết dùng ngực đi bóng, vượt qua thủ thành Almeh, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, Syria nỗ lực ép sân nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi đầy chắc chắn của đội chủ nhà.

HLV Hữu Thắng liên tục đưa Đình Tùng, Thanh Trung vào sân, khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên khá đa dạng. Xuân Trường thực hiện đường chọc khe thông minh để Đình Tùng xâm nhập vào vòng cấm, tiếc là thủ môn Syria đã lao ra phá bóng kịp thời ở phút 55.

Đến phút 61, Sahyouni bay người đánh đầu đập đất khá nguy hiểm, nhưng tài năng của Nguyên Mạnh đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Hai phút sau, Đình Tùng chuyền bóng sang cánh phải để Đinh Thanh Trung dứt điểm khéo léo từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Almeh đã cứu thua cho Syria.

Syria vẫn chơi khá nỗ lực và phút 72, Omari nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi chuyền ngang để Sabah đá nối nhanh, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Nguyên Mạnh. Đoàn quân HLV Hữu Thắng suýt nữa có bàn thứ hai, nếu như cú sút xa tuyệt đẹp của Thanh Trung ở ngoài vòng cấm không bị Almeh xuất sắc cản phá.

Sự chắc chắn của hàng thủ Việt Nam khiến Syria không thể tạo thêm cơ hội ở 10 phút cuối trận và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân HLV Hữu Thắng.

Hồng Anh