1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020

Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020

Thùy Linh

(Dân trí) - Dù không có thành tích quốc tế nào trong năm 2020, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam vẫn chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc, với số điểm 534.

Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi trong năm 2020 dù dịch Covid-19 nhưng các VĐV Việt Nam vẫn đạt khá nhiều thành tích quốc tế quan trọng. Trong số này, đáng chú ý, tại giải Boxing vòng loại Olympic Tokyo khu vực châu Á, Nguyễn Văn Đương giành HCĐ sau khi hạ knock-out võ sĩ nổi tiếng Thái Lan Chatchai Decha Butdee ngay trong hiệp 1, qua đó giành suất chính thức tham dự Olympic. Đây là tấm vé dự Thế vận hội thứ 5 của thể thao Việt Nam.

Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020 - 1

Văn Quyết có được danh hiệu trong năm 2020

Dù vậy, Nguyễn Văn Đương chỉ về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020, với 517 điểm. Đáng tiếc cho Văn Đương khi anh chỉ thua người đứng đầu là tiền đạo Văn Quyết 17 điểm.

Cụ thể, với 534 điểm, Văn Quyết lần đầu tiên được vinh danh ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc. Điều đáng nói, trong năm 2020, thành tích của Văn Quyết chỉ giành được ở các sân chơi trong nước, như vô địch cúp Quốc gia, Siêu cúp, Á quân V-League, cầu thủ xuất sắc nhất V-League và gần nhất là Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Thị Oanh. Đây cũng là kết quả khá đáng tiếc với nhà vô địch SEA Games. Tại giải VĐQG 2020, Oanh giành tới 4 HCV, trong đó nổi bật là kỷ lục quốc gia ở nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 8 giây 54, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm của Đoàn Nữ Trúc Vân lập từ năm 2003 (34 phút 48 giây 28). Các tấm HCV còn lại của Nguyễn Thị Oanh ở cự ly trung bình 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m. Tất cả đều là những HCV cá nhân.

Đồng đội của Nguyễn Thị Oanh ở đội tuyển điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh đứng ở vị trí thứ 4. Tại giải VĐQG, chân chạy TPHCM giành 5 HCV, trong đó có hai ngôi vô địch cá nhân cự ly ngắn 100m và 200m, còn lại là nội dung đồng đội 4x100m nữ, 4x200m nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Ấn tượng nhất của Tú Chinh là thành tích 11 giây 43 ở đường chạy sở trường 100m. Thành tích này của Tú Chinh hơn hẳn thông số 11 giây 54 khi giành HCV SEA Games 30 năm ngoái và gần đạt tới thành tích kỷ lục 11 giây 40 từng lập được tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc năm 2018.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Lộc Thị Đào (bắn cung), Đinh Phương Thành (TDDC), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)... Ở cuộc bình chọn năm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp thứ 10, dù có thành tích rất nổi bật, với 12 HCV tại giải bơi VĐQG.

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, không bất ngờ khi người chiến thắng là HLV Trương Việt Hoàng. Cựu cầu thủ Thể Công đã góp công lớn giúp CLB Viettel lần đầu vô địch V-League. Đứng thứ 2 là HLV Đoàn Kim Chi của CLB nữ TPHCM 1, thứ 3 là HLV Cáp Mạnh Tân (bắn cung)...

Ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV Người khuyết tật, VĐV Cao Ngọc Hùng (điền kinh) đã được vinh danh ở vị trí thứ nhất, trong khi HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh) xếp nhất với 213 điểm.