1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Hậu đủ điều kiện và tố chất để thành công tại giải Hà Lan?

(Dân trí) - Ra nước ngoài thi đấu ở những giải có trình độ cao là xu thế trước sau gì cũng đến với cầu thủ Việt Nam. Và khi ra nước ngoài, việc chọn môi trường để đầu quân là điều quan trọng tiếp theo. Đoàn Văn Hậu khá chính xác khi chọn Hà Lan là nơi để phát triển sự nghiệp.

Ngày đầu tiên của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen

Xét theo đà phát triển chung về chuyên môn của toàn bộ nền bóng đá, chuyện cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài, tìm đến những giải đấu có chất lượng cao hơn giải V-League là xu thế tất yếu. Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm trước đây, hay mới nhất là Đoàn Văn Hậu hướng ra những sân chơi như thế phản ánh xu thế vừa nêu.

Với riêng Đoàn Văn Hậu, như đã từng đề cập, sau khi chứng minh năng lực của mình ở các giải đấu có đẳng cấp châu Á, đặc biệt là tại Asian Cup 2019, việc cầu thủ này tiến thêm bước nữa về chuyên môn, khi đầu quân cho một đội bóng châu Âu là điều có thể hiểu được.

Và việc Đoàn Văn Hậu chọn giải Hà Lan hay được một CLB Hà Lan chọn lựa, là quyết định hợp lý của cả đôi bên.

Văn Hậu đủ điều kiện và tố chất để thành công tại giải Hà Lan? - 1
Đoàn Văn Hậu khôn ngoan khi chọn giải Hà Lan để đầu quân

Thứ nhất, giải vô địch quốc gia Hà Lan không ở trình độ cao đến mức vời vợi đối với các cầu thủ xuất thân từ những nền bóng đá kém phát triển nói chung, nếu so giải này với nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, gồm Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Calcio Serie A (Italia) và Ligue 1 (Pháp).

Trình độ của giải vô địch quốc gia Hà Lan hiện chỉ nằm trong nhóm trung bình ở châu Âu. Nên khi chọn môi trường bóng đá châu Âu để phát triển sự nghiệp, việc Đoàn Văn Hậu đến Hà Lan sẽ không đặt anh vào tình cảnh phải cạnh tranh quá khốc liệt với nhóm các ngôi sao hàng đầu thế giới, hoặc nhóm các tài năng trẻ hàng đầu thế giới, thường nhắm đến việc gia nhập nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu kể trên.

Thứ nhì, bản thân CLB SC Heerenveen cũng không thuộc nhóm các đội mạnh ở Hà Lan, đội này chưa bao giờ được xếp ngang hàng với nhóm các CLB Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven và Feyenoord Rotterdam. Tức là SC Heerenveen chỉ là đội bóng trung bình thuộc một giải vô địch hàng trung bình, dẫn đến áp lực cạnh tranh, áp lực phải thành công của Đoàn Văn Hậu không quá lớn.

Chính nhờ không phải chịu quá nhiều áp lực, nên các cựu ngôi sao như Ruud Van Nistelrooy, Klaas-Jan Hunterlaar (Hà Lan), hay Jon Danl Tomasson (Đan Mạch) mới có cơ hội phát triển. 

Ngày còn khoác áo SC Heerenveen, những cầu thủ kể trên cũng chỉ mới đôi mươi, hoặc mới vừa qua tuổi đôi mươi giống Đoàn Văn Hậu bây giờ. Đặt trường hợp họ vội vã gia nhập ngay các đội bóng tên tuổi, hoặc lao vào các giải đấu tên tuổi ngay lập tức, có khi họ đã không đủ sức để đứng vững trong những năm đầu, rồi phát triển đến các nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp.

Thành ra, việc đầu quân cho một đội bóng chỉ thuộc hàng trung bình, ở một giải đấu cũng chỉ thuộc hàng trung bình, là phù hợp đối với Đoàn Văn Hậu. Và khi đã xác định trước sau gì cũng phải xuất ngoại để phát triển sự nghiệp, thì việc đưa ra các lựa chọn môi trường đầu quân vừa sức là rất quan trọng.

Rồi bên cạnh yếu tố chuyên môn, thu nhập từ các đội bóng châu Âu cũng đầy hấp dẫn. Đời cầu thủ rất ngắn, rủi ro lại cao, đặc biệt là rủi ro về chấn thương, nên khi có cơ hội ra châu Âu để lãnh lương nhiều tỷ đồng/năm (lương tối thiểu của một cầu thủ sau 19 tuổi như Đoàn Văn Hậu, đến từ bên ngoài khối EU, được áp dụng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan là hơn 11 tỷ đồng/năm – trước thuế), bản thân từng cầu thủ phải biết nắm bắt cơ hội kiếm đồng tiền chân chính cho bản thân mình. 

Đấy cũng là một phần của bóng đá chuyên nghiệp!

Kim Điền

Văn Hậu đủ điều kiện và tố chất để thành công tại giải Hà Lan? - 2