UEFA cứng rắn với FIFA, giữ nguyên phương án tẩy chay World Cup
(Dân trí) - Dù FIFA đã rút đề xuất gây tranh cãi và Chủ tịch Gianni Infantino lên tiếng xin lỗi, nhưng UEFA vẫn giữ nguyên lời đe dọa tẩy chay các kỳ World Cup, đồng thời khẳng định chưa lấy lại niềm tin vào ông.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tiếp tục khẳng định lập trường sẵn sàng để các liên đoàn thành viên châu Âu tẩy chay các kỳ World Cup nam và nữ trong tương lai. Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận được "sự ủng hộ hoàn toàn" từ ban lãnh đạo cấp cao tham dự cuộc họp khẩn tại Morocco vào ngày 5/8.
Trước đó, UEFA đã đe dọa tẩy chay các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau khi ông Infantino đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). Kế hoạch này nhằm mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần trong hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, bao gồm cả World Cup và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, đề xuất sau đó đã bị rút lại.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (Ảnh: Getty).
Ngoài ra, UEFA cũng đã khẳng định trong tuyên bố hôm 1/8 rằng: "Chúng tôi đã mất niềm tin vào nhiệm kỳ chủ tịch của ông Infantino. Quan điểm đó không thay đổi. Việc những người làm việc dưới quyền Chủ tịch FIFA (và sự nghiệp của họ phụ thuộc vào ông ấy) bày tỏ sự đồng tình với ông không làm thay đổi bất cứ điều gì".
Sau cuộc họp tại Morocco, ông Infantino tuyên bố FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động công kích nào nhằm vào tính liêm chính của tổ chức và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ danh tiếng của mình.
Dù UEFA là tổ chức lên tiếng mạnh mẽ nhất khi đe dọa tẩy chay World Cup, nhiều liên đoàn khu vực khác cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành của ông Infantino. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã công khai thể hiện sự tức giận đối với Chủ tịch FIFA. Trong khi đó, ông Infantino dự kiến sẽ tái tranh cử vào tháng 3 năm sau và nếu đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông.
Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về những hành động đơn phương lặp đi lặp lại mà không thông qua đối thoại hoặc các cơ chế thể chế. Cơ quan này nhấn mạnh: "Chỉ trong vài ngày, bóng đá đã chuyển từ tâm điểm của một sự kiện thể thao đặc biệt sang các cuộc tranh luận công khai về vấn đề quản trị".
Cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ cho rằng những người lãnh đạo các tổ chức bóng đá phải luôn ưu tiên đối thoại, tôn trọng các quy định và trao đổi mang tính xây dựng. "Khi những nguyên tắc này bị xem nhẹ, bóng đá sẽ là bên thất bại và tất cả chúng ta đều thua cuộc", CONMEBOL khẳng định. CONMEBOL cũng kêu gọi sự đoàn kết của "đại gia đình bóng đá" trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sắp tới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các cơ chế quản trị hiện hành của FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rời sân Al-Madina ở Rabat (Morocco) sau trận đấu giữa Malawi và Zambia tại Cúp bóng đá nữ châu Phi 2026 ngày 5/8 (Ảnh: Getty).
Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tuyên bố nhất trí tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Infantino và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với FIFA. Trước đó, ông Infantino từng cho biết ông nhận được hơn 200 thư ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên FIFA. Tuy nhiên, con số này đã giảm trong những ngày gần đây.
Ba liên đoàn thuộc UEFA gồm Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales (FAW) và Liên đoàn Bóng đá Serbia đã rút lại sự ủng hộ đối với Infantino, trong khi nhiều liên đoàn khác vẫn chưa công khai lập trường.
Trong khi đó, tổ chức đại diện cho các cầu thủ chuyên nghiệp trên toàn cầu là FIFPro đã chỉ trích gay gắt kế hoạch FFE. "Đây không chỉ là một thất bại trong quản trị, mà còn là sự lạm dụng nghiêm trọng quyền lực của chủ tịch FIFA", thông báo của FIFPro cho biết. FIFPro cho rằng việc rút lại đề xuất FFE chỉ giúp ngăn chặn một quyết định không thể đảo ngược, chứ không khôi phục được niềm tin đã bị đánh mất.
"Tổn hại về niềm tin hiện nay mang tính căn bản. Nó không thể được hàn gắn bằng những tuyên bố được chuẩn bị kỹ lưỡng, các cuộc rà soát nội bộ hay những lời hứa cải thiện quy trình. Cũng không thể được khôi phục chỉ bằng việc công bố các cải cách về quản trị và cơ cấu vốn lẽ ra phải tồn tại từ trước", FIFPro cho biết thêm.
Trong số các yêu cầu gửi tới FIFA, FIFPro đề nghị cơ quan này phải có cơ chế tham vấn mang tính ràng buộc pháp lý với các bên liên quan trong bóng đá chuyên nghiệp đối với những quyết định quan trọng, như thay đổi lịch thi đấu quốc tế. Đồng thời, FIFPro cũng muốn các bên liên quan trong bóng đá chuyên nghiệp được trao quyền bỏ phiếu tại Hội đồng FIFA.





