1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UAE điểm "binh hùng tướng mạnh" chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - HLV Bert Van Marwijk của đội tuyển UAE đã công bố danh sách 24 cầu thủ, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ba sự vắng mặt đáng kể nhất của đội tuyển UAE, trước khi họ đấu với đội tuyển Việt Nam, dĩ nhiên là tiền đạo Ali Mabkhout (bị treo giò), cùng các tiền vệ Ahmed Berman và Khalil Ibrahim (chấn thương). 

Trong số này, Ali Mabkhout là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội bóng Tây Á, bởi anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của bóng đá UAE (55 bàn sau 80 trận).

UAE điểm binh hùng tướng mạnh chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển UAE sẽ sang Thái Lan làm quen với thời tiết và múi giờ, trước khi đến Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Ở chiều ngược lại, hậu vệ trái Yousef Jaber có cơ hội trở lại đội tuyển sau màn trình diễn tốt thời gian qua trong màu áo CLB Shabab Al Ahli Dubai. Một sự bổ sung khác được ông Marwijk lựa chọn là tiền vệ Habib Al Fardan.

Tất cả các cầu thủ UAE đều đang thi đấu ở giải trong nước, nên họ sẽ có sự gắn kết, cũng như sẽ không mất nhiều thời gian để tìm tiếng nói chung trên sân bóng.

Dự kiến UAE sẽ mang toàn bộ 24 cầu thủ này đến Việt Nam, và chỉ gút danh sách xuống còn 23 người, theo như quy định của FIFA, ở cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước giờ bóng lăn.

UAE điểm binh hùng tướng mạnh chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam - 2
Danh sách 24 cầu thủ UAE chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam

UAE sẽ di chuyển đến Bangkok (Thái Lan), hòng làm quen với thời tiết và múi giờ của khu vực Đông Nam Á vào ngày 9/11. Sau đó, họ sẽ đến Hà Nội sát ngày thi đấu.

Trong chuyến làm khách gần nhất trước Thái Lan, cũng tại vòng loại World Cup 2022, hồi giữa tháng 10, do chủ quan, UAE để thất bại 1-2 trước đội bóng đất Chùa Vàng, trong một trận đấu mà các cầu thủ UAE cho biết họ không đạt thể lực tốt vì bị “hốc” thời tiết, cũng như cảm thấy khó chịu vì bị lệch múi giờ.

Chính vì thế, đội bóng Tây Á không muốn lặp lại sai lầm này của chính mình. Họ muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu giữa UAE và đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 giữa các đội thuộc bảng G. Hiện, đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng với 7 điểm, còn UAE đang đứng thứ ba trong bảng với 6 điểm.

Thiện Nhân

UAE điểm binh hùng tướng mạnh chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam - 3