1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam mất cơ hội cọ xát với U23 Philippines và Myanmar

(Dân trí) - Vào giờ chót, U23 Myanmar từ chối sang Bình Dương dự giải bóng đá quốc tế sắp khai mạc tại đây. Trước đó, U23 Philippines cũng không tham dự giải đấu này. Chính điều đó khiến BTC phải điền tên 1 CLB của Indonesia vào thay thế.

Ban đầu, BTC giải bóng đá quốc tế tại Bình Dương (khai mạc trong vài ngày tới) dự định mời U23 Philppines và U23 Myanmar dự giải đấu này. Tuy nhiên, vào giờ chót, cả 2 đội bóng trên đều không tham dự vì những lý do khác nhau.

Đấy chính là lý do mà U23 Việt Nam sẽ mất đi cơ hội cọ xát với 1 trong 2 đội bóng này, trước thềm SEA Games 27. Thay vào đó, CLB của Indonesia là Semen Padang được mời để thay thế.

Hiện tại, BTC giải cũng đã bốc thăm chia bảng giải đấu này. Theo đó, các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng gồm Semen Padang (Indonesia), Đồng Nai và Bangu Athletico Clube (Brazil).

U23 Việt Nam có thêm các trận thử nghiệm ở Bình Dương

U23 Việt Nam có thêm các trận thử nghiệm ở Bình Dương
trước khi dự SEA Games 27

Trong số này, ngoại trừ Đồng Nai, cả 2 đội bóng nước ngoài nằm chung bảng B với U23 Việt Nam là Semen Padang và Bangu Athletico đều là những ẩn số của giải. Các đội này mạnh yếu ra sao, sử dụng lực lượng nào trong những ngày tới vẫn còn là câu hỏi đáng quan tâm.

Về phía U23 Việt Nam, sau trận đấu với U23 Myanmar trên đất Myanmar vào ngày 15/10 vừa rồi, đội di chuyển về Hà Nội vào hôm nay (17/10), trước khi từ Hà Nội bay vào TPHCM, rồi từ TPHCM đến Bình Dương bằng đường độ trong 1 – 2 ngày tới.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc thì các trận đấu ở giải bóng đá quốc tế sắp diễn ra tại Bình Dương là những cơ hội thử nghiệm cuối cùng của U23 Việt Nam, trước khi đội sang Myanmar dự SEA Games vào cuối tháng 11.

Theo ông Phúc thì thông qua các trận đấu tại Bình Dương, ông sẽ có lời giải cho các vị trí còn lại trong đội hình mà ông chưa thể gút lại vào lúc này.

Thời gian qua, U23 Việt Nam có những trận đấu giao hữu rất thành công, đội chủ yếu giành chiến thắng trong những trận giao hữu từ Hungary, về TPHCM, cho đến lúc sang Myanmar. Dù vậy, do các đối thủ mà đội gặp chưa phải là mạnh, nên người hâm mộ vẫn chưa thực sự yên tâm với sự chuẩn bị của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc.

Năm ngoái, cũng ở giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Bình Dương, U23 Việt Nam từng vào đến trận chung kết, chỉ chịu thua đội chủ nhà B.Bình Dương vốn rất đang khao khát chiến thắng vào thời điểm ấy.

Cũng ở giải giao hữu quốc tế ở Bình Dương năm rồi, Lê Văn Thắng của đội U23 Việt Nam (khi đó còn gọi là đội U22) bất ngờ giành giải vua phá lưới, và HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ phát hiện ra khả năng đá hộ công của Lê Văn Thắng.

Kim Điền