1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình tìm “vàng” SEA Games

(Dân trí) - Hôm nay (11/9) là ngày tập trung đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam, trước thềm giải đấu giao hữu thường niên là cúp quốc tế TPHCM 2011. Mặc dù vậy, cho đến gần 19h tối nay, đội tuyển U23 vẫn thiếu 5 cầu thủ thuộc biên chế SL Nghệ An…

Đến trung tâm TDTT Thành Long (nơi đội tuyển U23 đóng quân trong thời gian tới) sớm nhất là các cầu thủ phía Nam như Long Giang, Huỳnh Phú, Quốc Anh… , tiếp đó là các cầu thủ thuộc các đội bóng phía Bắc như Mạnh Dũng, Thành Trung… HLV Falko Goetz cũng là một trong những gương mặt đến sớm, thể hiện đúng tinh thần kỷ luật nổi tiếng của người Đức.
 
U23 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình tìm “vàng” SEA Games  - 1
 U23 Việt Nam khởi động giấc mơ "vàng" bằng giải TP.HCM - Ảnh: Sơn Dũng
 

Mặc dù đến sớm, nhưng HLV Goetz chưa vội trả lời phỏng vấn của giới truyền thông trong nước, bởi bản thân ông cũng chưa thể nắm sát tình hình đội tuyển U23. Có thể ông Goetz sẽ đưa ra những cầu trả lời cụ thể nhất sau khi có cuộc họp nội bộ với các trợ lý và các học trò.

 

Cho đến 18h00 chiều qua, đúng theo giờ hẹn, 22 trong số 27 tuyển thủ được gọi tập trung lần này đã có mặt. Duy chỉ có 5 cầu thủ của SL Nghệ An gồm Âu Văn Hoàn, Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Ngọc Anh chưa thể có mặt tại trung tâm TDTT Thành Long, do một số trục trặc trong quá trình di chuyển.

 

Riêng các tuyển thủ thuộc các đội bóng đang tham gia VCK giải bóng đá U21 quốc gia cũng đã từ Bình Dương (nơi đang diễn ra giải đấu này) đến Thành Long “hội quân” cùng đội U23 quốc gia, số này gồm Ngọc Anh (Nam Định), Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Tuấn Mạnh (HA.GL)…

 

Cũng chính vì các cầu thủ SL Nghệ An chưa có mặt mà đội tuyển U23 sẽ dời cuộc họp nội bộ đến 21h00 tối nay, khi các thành viên đã có mặt đông đủ.

 

Dự kiến, những buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Falko Goetz trên sân Thành Long sẽ bắt đầu vào ngày mai (12/9). Theo đánh giá chung, hầu hết các tuyển thủ đều đạt trạng thái tốt sau kỳ nghỉ ngắn tiếp nối mùa giải 2011.

 

Mục tiêu trước mặt của đội tuyển U.23 trong đợt tập trung lần này sẽ là cúp bóng đá quốc tế TPHCM mở rộng 2011, nơi đội sẽ đối đầu với 3 đội bóng nước ngoài là U23 CHDCND Triều Tiên, Sinh viên Hàn Quốc và U23 Singapore.

 

Trong số này, U23 Singapore là đối thủ đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam, bởi đấy là một trong những đối thủ chính của chúng ta trong chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 26 diễn ra vào cuối năm nay tại Indonesia.

 

Kim Điền