1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam chưa bung hết sức trước U23 Brunei

(Dân trí) - Có thể dễ nhạn thấy U23 Việt Nam chưa bung hết sức trước U23 Brunei, khi HLV Miura vẫn còn cất một số trụ cột trên băng ghế dự bị. Hy vọng đoàn quân của vị HLV người Nhật Bản sẽ thể hiện một bộ mặt khác, một sức mạnh khác khi U23 Việt Nam thi đấu với U23 Malaysia tới đây.

Trong trận đấu với U23 Brunei tại ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam không có nhiều trụ cột trong đội hình xuất phát. Trên hàng tiền đạo, Hồng Quân ngồi dự bị, Thanh Bình được ra sân ngay từ đầu.

Phải đến hiệp 2, tiền đạo Mạc Hồng Quân mới vào sân (và tỏa sáng). Ở hàng tiền vệ, Huy Toàn cũng không có mặt, thậm chí anh không vào sân phút nào, trong khi một trụ cột khác là Huy Hùng chỉ đá hết hiệp một rồi nhường vị trí cho Công Phượng.

Ở hàng hậu vệ, sự vắng mặt dễ thấy nhất dĩ nhiên là của đội trưởng Quế Ngọc Hải, trong khi hậu vệ phải Thanh Hiền chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp 2 thay cho Tấn Tài bị chấn thương.


U23 Việt Nam rõ ràng chưa bung toàn bộ sức lực để  thi đấu U23 Brunei, ảnh: Tiến Đạt

U23 Việt Nam rõ ràng chưa bung toàn bộ sức lực để  thi đấu U23 Brunei, ảnh: Tiến Đạt

Với đội hình đấy, khó nói U23 Việt Nam đã dùng đội hình tốt nhất, đã bung hết sức trước đối thủ yếu U23 Brunei. Cũng vì xác định U23 Brunei là đối thủ dưới cơ, nên cách tấn công của U23 Việt Nam trong trận này vẫn khá từ tốn.

Đội chủ yếu đá bóng dài, mở bóng ra 2 biên, rồi dồn bóng bổng vào khu vực trung lộ trong hiệp 1 để phá sức hàng thủ của đối phương, nhất là phá sức các trung vệ U23 Brunei. Sang hiệp 2, khi đối thủ xuống sức, U23 Việt Nam mới đẩy cao tốc độ với nhiều miếng phối hợp nhỏ nhuyễn, để tận dụng các khoảng trống trong hàng phòng ngự của U23 Brunei.

Lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đầu chưa thuyết phục, đẹp mắt. Nhưng cũng có thể HLV Miura không nhất thiết cần đến sự đẹp mắt trong trận đấu mà đội của ông chỉ cần thắng đậm.

Sự không đẹp mắt và chưa nhuần nhuyễn ấy có thể đến từ chỗ U23 Việt Nam chưa bung hết sức trước đối thủ dưới cơ, nhằm giữ sức cho chiến lược đường dài. Như vậy có thể thấy, phải đến những trận đấu như gặp U23 Malaysia tới đây, người hâm mộ mới có thể thấy được sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam, bởi trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết thì chắc chắn thầy trò Miura sẽ phải bung 100% sức lực.

Kim Điền