1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam chia hai đội, di chuyển gần một ngày về nước

An An

(Dân trí) - Sau khi chia tay giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ về nước với hành trình rất vất vả. Các cầu thủ sẽ mất gần một ngày di chuyển và quá cảnh.

Thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết, U23 Việt Nam chính thức khép lại hành trình của mình ở sân chơi U23 châu Á 2022. Toàn đội ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và có quyền tự hào với những gì đã làm được.

Dù không thể vào sâu trong giải để tái hiện kỳ tích như cách đây 4 năm ở Thường Châu, nhưng đội bóng của HLV Gong Oh Kyun vẫn để lại niềm tin rất lớn với người hâm mộ.

Theo kế hoạch, ngay trong chiều 13/6, U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Sau trận thua Saudi Arabia, VFF nhanh chóng đổi vé cho các thành viên U23 Việt Nam, tuy nhiên việc này gặp rất nhiều khó khăn.

U23 Việt Nam chia hai đội, di chuyển gần một ngày về nước - 1

U23 Việt Nam chia tay cổ động viên để về nước.

Theo đó, U23 Việt Nam buộc phải chia làm hai đội để về nước. Nhóm cầu thủ phía Nam bay từ Uzbekistan về TPHCM, dự kiến đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 17h05 ngày 14/6.

Trong khi đó nhóm cầu thủ còn lại bay về sân bay Nội Bài (Hà Nội), dự kiến hạ cánh lúc 15h20 ngày 15/6. Cả hai nhóm đều quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và mất khoảng một ngày mới về tới Việt Nam.

Như vậy, U23 Việt Nam kết thúc các nhiệm vụ trong năm 2022. Theo kế hoạch ban đầu, đội U23 còn tham dự Asiad vào tháng 9 ở Trung Quốc nhưng Á vận hội đã phải hoãn sang năm 2023.

Các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam sau khi về nước sẽ tập luyện trở lại với CLB. Dù thi đấu thành công ở sân chơi châu lục, nhưng tất cả sẽ phải nỗ lực thực sự mới có suất đá chính ở V-League.

HLV Gong Oh Kyun hy vọng các đội bóng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, để tất cả trưởng thành, chuẩn bị cho các chiến dịch trong tương lai như SEA Games 32 ở Campuchia hay Asiad 19 ở Trung Quốc…

"Điều quan trọng nhất là tương lai. Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu tốt và được ra sân nhiều hơn ở các giải đấu trong nước. Tôi chúc các cầu thủ trở về câu lạc bộ thi đấu thật thành công", HLV Gong nói.

U23 Việt Nam chia hai đội, di chuyển gần một ngày về nước - 2