1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Campuchia gây sốc khi đánh bại U23 Philippines

(Dân trí) - Trước đối thủ Philippines được đánh giá cao hơn, U23 Campuchia bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Thậm chí, nếu trọng tài chính xác hơn, Campuchia đã không bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, để có thể thắng đậm hơn nữa.

Thật bất ngờ khi đây là trận đấu mà U23 Campuchia áp đảo hoàn toàn so với U23 Philippines. Đây cũng là trận đấu phản ánh rõ chuyện với bóng đá Philippines, nếu không sử dụng cầu thủ gốc châu Âu, thì họ không phải là đội mạnh ở làng cầu Đông Nam Á.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, U23 Campuchia có bàn mở tỷ số ở phút 29. Đấy là tình huống mà đội trưởng của U23 Campuchia Mony Udom nhận đường chuyền khe của đồng đội, trước khi sút tung nóc lưới U23 Philippines từ góc hẹp, giúp đội bóng xứ Chùa Tháp có bàn dẫn trước 1-0.

U23 Campuchia (áo xanh) gây bất ngờ khi đánh bại U23 Philippines
U23 Campuchia (áo xanh) gây bất ngờ khi đánh bại U23 Philippines

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Philippines đã nhận tiếp bàn thua thứ 2 cũng trong hiệp 1. Phút 40, Keo Sokpheng của U23 Campuchia sút bóng từ khoảng 9m bị hậu vệ đối phương phá bóng trên vạch cầu môn, nhưng cũng chính Sokpheng lao vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Campuchia.

Lợi thế dẫn trước 2 bàn giúp cho đội bóng đất Chùa Tháp có ưu thế lớn trong hiệp 2. Còn với Philippines, họ phải nỗ lực rất lớn để tránh trận thua thứ 2 liên tiếp, cùng nguy cơ bị loại ngay vòng bảng.

Mony Udom, người chơi hay nhất bên phía Campuchia trong trận này
Mony Udom, người chơi hay nhất bên phía Campuchia trong trận này

Phút 52, U23 Philippines nhen nhóm hy vọng cho chính mình bằng bàn rút ngắn tỷ số của Salenga. Đấy là tình huống phối hợp khá đẹp của U23 Philipines. Bóng được căng ngang từ phía phải vùng cấm địa vào trung lộ cho Salenga lướt qua hậu vệ đối phương, đệm bóng từ cự ly gần, gỡ 1-2 cho Philippines.

Nhưng bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho U23 Philippines tránh khỏi thất bại, bởi khoảng thời gian còn lại là khoảng thời gian mà U23 Campuchia vẫn chơi hay, chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận.

Cho dù họ bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ ở giữa hiệp 2, nhưng đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn có tiếp bàn thắng thứ 3 ở phút 80. Đấy là pha bóng mà Chan Vathanaka của U23 Campuchia đón đường chuyền dài của đồng đội, tận dụng sai lầm của hậu vệ Philippines, trước khi đệm bóng qua 2 chân thủ môn đối thủ, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Campuchia.

Thậm chí, nỗi thất vọng của người Philippines chưa dừng lại tại đây. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Amita bên phía đội bóng này nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, khiến cho U23 Philippines kết thúc trận đấu chỉ với 10 người. Thua 2 trận liên tiếp, U23 Philippines đối diện với nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng.

Kim Điền