1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U20 Việt Nam có thể bị tâm lý sau trận thua đậm U20 Argentina”

(Dân trí) - Cựu HLV CLB Hải Phòng Vương Tiến Dũng cho rằng trận thua đậm của trước U20 Argentina có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trước giải đấu lớn. Hy vọng là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm công tác tư tưởng thật tốt để các cầu thủ lấy lại sự tự tin.

Về lý thuyết, U20 Việt Nam thu được nhiều bài học quý giá sau trận thua 1-4 trước U20 Argentina. Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ họ đã học được gì từ đối thủ và sẽ áp dụng như thế nào, cải thiện ra sao những điểm yếu và hạn chế của mình.


U20 Việt Nam dễ dàng thua đậm U20 Argentina trên sân Thống Nhất

U20 Việt Nam dễ dàng thua đậm U20 Argentina trên sân Thống Nhất

Trên quan điểm của một người từng có nhiều năm làm công tác huấn luyện, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng U20 Việt Nam đã biết mình đang đứng ở đâu trước khi bước vào giải U20 World Cup. Đó là điều rất quan trọng, nhưng rõ ràng thua toàn diện trước U20 Argentina cũng có thể tạo tâm lý không tốt cho các cầu thủ trẻ.

“Thua trong một trận giao hữu trước đối thủ mạnh là điều bình thường, nhưng nên nhớ U20 Việt Nam chỉ là đội tuyển của những cầu thủ trẻ, tâm lý của họ chưa ổn định. Tôi rất đồng ý là U20 Việt Nam cần cọ xát với những quân xanh chất lượng, nhưng việc gặp một đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới như U20 Argentina không phải lúc nào cũng tốt”, HLV họ Vương chia sẻ.

Rõ ràng là U20 Việt Nam phải sớm có sự điều chỉnh, khi đã nhìn thấy rất rõ những hạn chế và sai lầm của mình sau trận thua U20 Argentina. Đội bóng Nam Mỹ trận đó nếu chơi đúng sức, có lẽ họ đã giành chiến thắng đậm hơn nữa. Tuy nhiên, đây là trận giao hữu nên kết quả như vậy là vừa đủ.

Nếu U20 Việt Nam nhận một thất bại nặng nề, với kết quả đậm hơn tỷ số 1-4, rất khó để nói rằng các cầu thủ sẽ hoàn thiện mình, vì nhìn đâu cũng thấy yếu và thiếu. Họ ít nhiều bị tâm lý khi nghĩ về các đối thủ rất mạnh ở U20 World Cup sắp tới.

Vấn đề tâm lý là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng nhất khi lên đường sang Hàn Quốc dự giải thế giới. Nếu không tự tin vào bản thân, thi đấu không đúng sức mình, thì mọi nỗ lực của U20 Việt Nam thời gian qua có thể sẽ bị đổ xuống sông, xuống biển. Thực tế thì chiến lược gia người Khánh Hòa không đặt mục tiêu cụ thể với các học trò, mà chỉ mong họ chơi thoải mái, thể hiện hết khả năng và thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Hà Nguyên