1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Pháp ở một tầm cỡ quá xa so với U20 Việt Nam

(Dân trí) - U20 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U20 Pháp, khi nhận tới 4 bàn thua. Đây là một kết quả không khiến nhiều ngờ bất ngờ khi đẳng cấp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn quá chênh lệch với đối thủ.

Ba bàn thua chóng vánh

Một trận đấu đặt ra rất nhiều bài toán với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ không chỉ muốn có điểm trước Pháp, mà còn phải bảo toàn lực lượng, tránh thẻ phạt và chấn thương trước trận quyết đấu với U20 Hoduras.

Cũng như trận ra quân, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu rất tự tin, thể hiện sự quyết tâm rất cao, thậm chí có thời điểm chơi đôi công với đối thủ. Việc HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng tới 2 tiền đạo trong trận đấu này khiến nhiều người bất ngờ. Có vẻ như nhà cầm quân người Khánh Hòa muốn có 1 điểm trước ứng cử viên vô địch.


U20 Pháp ở đẳng cấp quá cao so với U20 Việt Nam

U20 Pháp ở đẳng cấp quá cao so với U20 Việt Nam

Nhưng sự quyết tâm của U20 Việt Nam còn chưa phát huy hết thì đã sớm bị dội một gáo nước lạnh bởi lối chơi đầy biến hóa của các cầu thủ U20 Pháp. Tình huống đầu tiên ở ngay phút thứ 5, U20 Pháp tấn công từ cánh trái vào và Harit vượt qua 2 cầu thủ áo trắng trước khi Đình Trọng phạm lỗi trong vòng cấm và bị thẻ vàng.

Augustin thực hiện cú 11m kiểu panenka và đã lừa được Tiến Dũng, nhưng bóng dội xà ngang trước khi được Tiến Dũng kịp thời hất ra trước khi đi qua vạch vôi.

Tình huống thót tim trên chính là lời cảnh báo rõ nhất về sức mạnh U20 Pháp, và thực tế thì những phút sau đó U20 Việt Nam chỉ biết vất vả chống đỡ. Ba bàn thua của U20 Việt Nam đều có một kịch bản khá giống nhau. Hàng thủ vốn chơi rất tốt trong trận ra quân, đã hoàn toàn bất lực trước những miếng tấn công rất đơn giản, bài bản của U20 Pháp.

Việc để thua quá nhanh với tỷ số 0-3 có lẽ nằm ngoài dự tính và mong muốn của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng rõ ràng U20 Việt Nam chưa đánh giá được hết sức mạnh của đối thủ. Thực tế, nếu các cầu thủ U20 Pháp dứt điểm may mắn hơn, không chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở cuối hiệp 1, tỷ số có thể sẽ khác.

Không buông xuôi

Đúng như tuyên bố của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận đấu, U20 Việt Nam dù có thua, nhưng không buông xuôi, không sớm đầu hàng. Được chơi ở U20 World Cup là một vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nên tất cả luôn thể hiện được hình ảnh, một tinh thần chiến đấu kiên cường.


U20 Việt Nam vẫn chơi kiên cường dù thiếu người

U20 Việt Nam vẫn chơi kiên cường dù thiếu người

HLV Hoàng Anh Tuấn có liên tiếp 2 sự thay đổi người, khi tung Thanh Hậu và Trọng Đại vào sân, với mục đích không phải là tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, mà chỉ cố gắng giữ được thế trận, hạn chế bàn thua. 45 phút đầu tiên giúp thuyền trưởng U20 Việt Nam nhận ra rằng, sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp nên không thể có một cơn địa chấn nào, ngay cả tìm kiếm bàn danh dự, cũng vô cùng khó.

U20 Pháp vẫn thi đấu nhàn nhã, tốc độ không cần đẩy cao nhưng mỗi lần lên bóng lại khiến khung thành U20 Việt Nam chao đảo. Phút 52, tỷ số đã là 4-0 cho đội bóng “Gà trống”. Blas bên cánh phải vượt qua Văn Hậu và tránh sự truy cản của 2 hậu vệ áo trắng trước khi chuyền ngược ra cho Denis Poha, người đặt lòng cực tốt từ ngoài vòng cấm đưa bóng về phía góc xa cầu môn U20 Việt Nam. Pha ghi bàn thứ 4 trong trận của U20 Pháp, vẫn rất đơn giản mà không có cách nào chống đỡ.

Dù bị ép sân hoàn toàn, nhưng mỗi khi có cơ hội, U20 Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực. HLV Hoàng Anh Tuấn ra sát đường biên yêu cầu các học trò không được đánh mất tinh thần chiến đấu, bởi U20 Việt Nam vẫn phải hạn chế tối đa bàn thua để tính tới chuyện phải so hiệu số phụ ở bảng E.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, U20 Việt Nam nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4. Thua đậm đối thủ mạnh như U20 Pháp là kết quả không bất ngờ, nhưng điều khiến người hâm mộ buồn nhất có lẽ là pha đánh nguội của Đình Trọng khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân (2 thẻ vàng). Đây chắc chắn là hành động cần phải được HLV Hoàng Anh Tuấn chấn chỉnh sau trận đấu.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại https://fptplay.net/ hoặc https://truyenhinh.fpt.vn/

Thùy Anh

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017