Tuyển thủ Xuân Mạnh trở lại, SL Nghệ An như “hổ mọc thêm cánh”

(Dân trí) - Thành viên tuyển U23 VN Phạm Xuân Mạnh đã có thể thi đấu trở lại sau thời gian điều trị chấn thương. Đây là tin cực vui cho HLV Đức Thắng và CLB SLNA trước khi đụng độ CLB Viettel tại vòng 8 Giải VĐQG Wake-up 247-2019 cuối tuần này (5/5).

Xuân Mạnh đóng vai trò quan trọng dưới thời HLV Đức Thắng ở hàng phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 1996 là cầu thủ có thể thi đấu tốt ở cả hai hành lang cánh trái và phải, đồng thời có thể thi đấu ở hàng tiền vệ. Trong màu áo HLV tuyển U23 VN, Mạnh là cầu thủ được HLV Park Hang Seo đặt trọn niềm tin nơi cánh phải. Vì vậy, có thể thấy đây cũng là tin vui cho HLV người Hàn Quốc khi đội chuẩn bị bước vào hàng loạt chiến dịch quan trọng của BĐVN.

Tuyển thủ Xuân Mạnh trở lại, SL Nghệ An như “hổ mọc thêm cánh” - 1

Có sự trở lại của Xuân Mạnh, đội bóng xứ Nghệ thêm khí thế khi gặp gỡ tân binh giàu tham vọng Viettel. Trận đấu này khá thú vị khi cựu thủ lĩnh của CLB SLNA là Ngọc Hải đang đầu quân cho CLB Viettel từ đầu mùa giải, sau khi anh hết hạn hợp đồng với đội bóng quê hương. SLNA đang có khởi đầu khá thuận lợi tại Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019, sau 7 vòng đấu SLNA thắng 4 trận, hòa 2 trận, và chỉ thất bại 1 trận khi đối đầu CLB Hà Nội, với 14 điểm trong tay SLNA đang tạm đứng vị trí thứ 3, khoảng cách với đội đầu bảng chỉ là 1 trận thắng, trong khi đó Viettel mới chỉ có trong tay 9 điểm, đang tạm xếp vị trí thứ 7 trên BXH tạm thời.

Trước đó, sau Asian Games 2018, Xuân Mạnh gặp chấn thương ở bàn chân, nhưng các bác sĩ chẩn đoán không quá nặng và có thể thi đấu. Tuy nhiên, tại trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Thanh Hóa – SLNA ngày 5/9/2018, Xuân Mạnh đã không may gặp phải chấn thương nặng hơn. Với kết quả kiểm tra bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, Xuân Mạnh đã nghỉ thi đấu từ thời gian đó, sau khi được phẫu thuật tại Singapore với các chuyên gia hàng đầu về y tế, Xuân Mạnh có một thời gian dài tập hồi phục tại trung tâm PVF ở Hưng Yên, đến 20/4 Xuân Mạnh đã hồi phục và trở lại tập luyện cùng toàn đội Sông Lam Nghệ An. Trước trận đấu với Dược Nam Hà Nam Định ngày 27/4 vừa qua, Xuân Mạnh có tên trong đội hình dự bị và người hâm mộ đang chờ đón sự trở lại của Xuân Mạnh tại trận đấu cuối tuần này với CLB Viettel (diễn ra ngày 5/5). Chi phí điều trị chấn thương của Xuân Mạnh được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chi trả với mức bảo hiểm cao nhất 300 triệu đồng. Bảo hiểm PTI là đơn vị trang bị toàn bộ bảo hiểm cho các cầu thủ, trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ tại các Giải BĐCN QG từ mùa giải 2018 và tiếp tục tại mùa giải 2019.

Bóng đá là môn thể thao mang tính đối kháng và va chạm trực tiếp, do vậy việc trang bị bảo hiểm cho các cầu thủ là rất cần thiết. Không chỉ mang tính nhân văn, điều này còn thể hiện đúng tinh thần của bóng đá chuyên nghiệp.Việc các cầu thủ, trọng tài được trang bị bảo hiểm nhằm hạn chế các rủi ro nghề nghiệp. Nếu điều không may xảy ra, tất cả các bên từ CLB, bên chấn thương hoặc bên gây chấn thương đều không rơi vào cảnh khó xử vì những khoản kinh phí lớn.  

Tuyển thủ Xuân Mạnh trở lại, SL Nghệ An như “hổ mọc thêm cánh” - 2
Tại mùa giải 2019, số lượng thành viên tham dự được bảo hiểm là 880 người, trong đó có 750 cầu thủ. Bắt đầu từ mùa giải 2018, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã phối hợp cùng PTI xây dựng chương trình bảo hiểm chuyên biệt dành riêng cho các cầu thủ trong 03 giải đấu: Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia, Giải Hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia, giúp các cầu thủ yên tâm cống hiến và thi đấu. Theo thỏa thuận, PTI sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện, làm nhiệm vụ và thi đấu tại các giải đấu, số tiền bảo hiểm lên đến 300 triệu đối với cầu thủ và 200 triệu đối với trọng tài.