1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau trận hòa 2-2 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á tại Uzbekistan, truyền thông khắp châu Á lấy làm tiếc cho đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Trong thế trận rượt đuổi, U23 Thái Lan cầm hòa U23 Việt Nam với tỷ số 2-2".

"U23 Việt Nam dẫn trước ngay phút đầu tiên, mãi đến phút 34, U23 Thái Lan mới có bàn gỡ hòa. Sau đó, các Chiến binh sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi các đội tuyển Việt Nam) một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 73, nhưng họ vẫn bị từ chối chiến thắng, bởi đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á của họ có bàn san bằng tỷ số ở phút bù giờ" - AFC viết thêm.

Truyền thông châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 1

U23 Việt Nam hòa đáng tiếc U23 Thái Lan (Ảnh: Tuấn Duy).

Sau đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á tường thuật kỹ hơn về diễn biến trận đấu, miêu tả trận hòa hết sức đáng tiếc của đội bóng trong tay HLV Gong Oh Kyun.

AFC cho biết: "U23 Việt Nam có khởi đầu như mơ, họ vượt lên dẫn trước khi bóng mới chỉ lăn được 20 giây, sau cú sút của Phan Tuấn Tài. Sai lầm trong phòng ngự khiến đường chuyền của Jonathan Khemdee bị Tuấn Tài chặn đứng, để rồi Tuấn Tài tung cú sút từ ngoài 20m ghi bàn".

"U23 Việt Nam trận này chủ yếu đá phòng ngự phản công, họ một lần nữa vượt lên ở phút 73, Phan Tuấn Tài xoay người thực hiện một đường chuyền điểm rơi đúng tầm, Văn Tùng tung chân đá vô lê chéo góc vào lưới. 

Tuy nhiên, Thái Lan không muốn nhận thất bại và sự kiên trì của họ được đền đáp ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, Suphanat đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam, sau đường chuyền của Korawich Tasa, để gỡ hòa cho đội bóng đất Chùa Vàng" - vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của bóng đá châu Á. 

Ngay đến báo chí Thái Lan cũng thừa nhận đội nhà thoát thua may mắn trước U23 Việt Nam. Tờ SMM Sport của Thái lan viết: "U23 Thái Lan thoát hiểm trước khi kết thúc trận đấu, Suphanat Mueanta ghi bàn giúp Voi chiến (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan) vượt qua bài kiểm tra trước U23 Việt Nam".

Truyền thông châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 2

U23 Việt Nam là đội chơi hay hơn trong trận này (Ảnh: Tuấn Duy).

Còn trong một bài báo khác, cũng trên tờ SMM Sport, báo này đưa quan điểm của HLV Worrawoot Srimaka, thừa nhận U23 Thái Lan yếu kém trước U23 Việt Nam.

SMM Sport cho hay: "HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận U23 Thái Lan cần sửa chữa sai lầm đã xảy ra trong trận đấu với U23 Việt Nam, trước khi đối đầu với U23 Malaysia".

"Ông Worrawoot Srimaka khẳng định U23 Thái Lan phải tiếp tục và mau chóng quên đi trận đấu vừa diễn ra" - vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao của Thái Lan. 

Trong khi đó, trang Vocket FC của Malaysia dẫn lời HLV Hwang Sun-Hong bên phía U23 Hàn Quốc, cho biết sẽ thận trọng tối đa trong trận đấu tiếp theo gặp U23 Việt Nam.

Vocket FC đăng phát biểu của HLV Hwang Sun-Hong: "U23 Hàn Quốc giành chiến thắng trước Malaysia và tôi chúc mừng các cầu thủ. Nhưng chúng tôi không được thỏa mãn sau trận đấu này". 

"U23 Hàn Quốc sẽ cố gắng tìm kiếm động lực cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Việt Nam. Trận đấu đã qua với Malaysia chỉ là thử thách đầu tiên cả về tinh thần lẫn thể lực của chúng tôi" - vẫn là lời của HLV Hwang Sun-Hong trên sân Vocket FC.

Truyền thông châu Á nói gì về trận hòa của U23 Việt Nam trước Thái Lan? - 3