1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc học theo sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc cho hay, đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ có thay đổi lớn, khi chuyển sang chơi với sơ đồ chiến thuật có ba trung vệ.

Tờ Sohu của Trung Quốc đưa tin: "Có hai thông tin quan trọng được tiết lộ từ trận đấu khởi động của đội tuyển Trung Quốc mới đây (đá với đội bóng địa phương Changchun Yatai), đầu tiên là đội tuyển sẽ đá với ba trung vệ khi gặp Saudi Arabia tới đây".

"Vấn đề tiếp theo là đội vẫn chưa tìm ra gương mặt ưng ý để thay thế đội trưởng Wu Xi sẽ bị treo giò trong trận đấu tới" - tờ Sohu cho biết thêm. 

Trung Quốc học theo sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam? - 1

Sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc muốn chuyển sang thi đấu với sơ đồ có ba trung vệ để tăng sự chắc chắn trong phòng ngự (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điểm đáng chú ý là ý tưởng chơi với ba trung vệ của đội tuyển Trung Quốc chỉ xuất hiện sau trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở sân Mỹ Đình hôm 1/2. Còn trước đó, Trung Quốc luôn trung thành với sơ đồ truyền thống 4-4-2 và các biến thể của sơ đồ này (4-2-3-1, 4-1-4-1…).

Thay đổi này đến từ việc hệ thống phòng ngự trước đó của đội tuyển Trung Quốc quá lỏng lẻo, trong khi họ nhìn thấy cái hay của đội tuyển Việt Nam trong việc đá với ba trung vệ, phù hợp với tình cảnh của một đội bóng yếu, thường xuyên phải chịu sức ép từ các đội bóng mạnh hơn.

Tờ Sohu phân tích: "Sự lo âu khi chơi với sơ đồ ba trung vệ không quá lớn. Zhu Chenjie và Zhang Linpeng, Jiang Guangtai nhiều khả năng sẽ là những người đảm nhiệm các vị trí nơi trung tâm hàng hậu vệ".

"Trước đó, điều đáng nói là khi đội tuyển Trung Quốc thi đấu với các đội Nhật Bản và Việt Nam, sơ đồ 4-2-3-1 của Trung Quốc với 4 hậu vệ chơi không hiệu quả.

Trung Quốc học theo sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam? - 2

Báo Trung Quốc thừa nhận đội tuyển của họ có hàng thủ kém nhất bảng B thời gian gần đây (Ảnh: Tiến Tuấn).

Riêng hàng thủ đã để thủng lưới 5 bàn sau hai trận, trở thành đội có hàng thủ tệ nhất bảng B trong thời gian qua" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu.

Cũng theo tờ báo của Trung Quốc, hiệu quả của sự thay đổi từ sơ đồ có 4 trung vệ sang sơ đồ có 3 trung vệ sẽ được kiểm nghiệm ngay trong trận gặp Saudi Arabia sắp diễn ra, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Sohu bình luận: "Việc chơi với ba trung vệ trong trận đấu sắp tới với đại diện của bóng đá Tây Á được đánh giá là sự cải tiến về chiến thuật. Với sự cải tiến này, HLV Li Xiaopeng có thể giải quyết những vấn đề ở các trận trước đây. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể ra sao còn phải chờ kiểm tra bằng thực tế thông qua trận đấu với Saudi Arabia". 

"Ở trận gần nhất gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc mất quá nhiều thứ, từ thua trận cho đến mất người. Cụ thể, đội trưởng Wu Xi nhận đủ thẻ vàng, phải vắng mặt ở trận kế tiếp" - tờ Sohu nhấn mạnh về những mất mát của đội tuyển Trung Quốc sau trận thua lịch sử trước đội tuyển Việt Nam.

Trung Quốc học theo sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam? - 3
Theo www.sohu.com