1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài từng điều khiển ở cúp FA xuất hiện tại V-League

(Dân trí) - Tiếp sau trọng tài Sato Ryuji, đến lượt 1 trọng tài người Nhật khác là ông Toma Massaki điều khiển 1 trận đấu tại V-League, giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T chiều 17/6. Điều đáng chú ý ở chỗ ông Toma Massaki từng tham gia điều hành cúp FA danh giá…

Đúng như quan điểm trước đó của lãnh đạo VFF và VPF, trong việc cải thiện chất lượng trọng tài ở V-League, các trận cầu đinh của giải đấu này thời gian qua đều được giao cho các trọng tài có kinh nghiệm và có năng lực đến từ nước ngoài.

Sau khi trọng tài Sato Ryuji gây ấn tượng ở trận B.Bình Dương – Thanh Hóa, đến lượt một người đồng hương của ông Ryuji là ông Toma Massaki điều khiển trận đấu gây cấn giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T ở vòng 18 chiều 17/6.

Nhận định chung là vị trọng tài người Nhật Bản đã điều hành trận đấu khá tốt, không mắc lỗi nặng. Đặc biệt là ông trọng tài người Nhật Bản nhờ có kinh nghiệm phong phú nên phát hiện kịp lúc những pha ngã vờ của cầu thủ 2 đội, nhất là cầu thủ chủ nhà B.Bình Dương, hòng kiếm đá phạt.

Nổi bật nhất trong số đó là tình huống trọng tài Toma Massaki phạt thẻ vàng tiền vệ Moses bên phía B.Bình Dương ở cuối hiệp 1, trong 1 pha bóng tốc độ cao mà thoạt nhìn ai cũng tưởng rằng Moses bị ngán chân.

Tuy nhiên, với góc quan sát thuận lợi, ông Toma Massaki phát hiện ra lỗi này, rằng hậu vệ Hà Nội T&T chưa chạm vào Moses nhưng Moses đã ngã lăn ra sân. Với nhiều người, sau khi xem lại tình huống chiếu chậm pha bóng ấy, người ta phải công nhận là vị trọng tài người Nhật tinh mắt.

Dĩ nhiên, một số khán giả chủ nhà không theo kịp tình huống nên phản ứng trọng tài người Nhật trên sân. Dù vậy, đây là phản ứng thường gặp trong bóng đá, đồng thời theo quan sát của chúng tôi, trọng tài Toma Massaki đã điều hành trận đấu tốt, khách quan, không thiên vị.

Trọng tài Toma Massaki được giới thiệu là từng tham gia điều hành cúp FA danh giá của nước Anh. Ngoài ra, ông từng thổi trận giao hữu quốc tế giữa Anh và Mexico cách nay ít lâu.

Ông Toma Massaki (giữa) là trọng tài người Nhật thứ 2 làm việc tại V-League (ảnh: Trọng Vũ)
Ông Toma Massaki (giữa) là trọng tài người Nhật thứ 2 làm việc tại V-League (ảnh: Trọng Vũ)

Giống như người đồng hương Sato Ryuji trước đó, ông Massaki điều hành rất tốt (ảnh: Trọng Vũ)
Giống như người đồng hương Sato Ryuji trước đó, ông Massaki điều hành rất tốt (ảnh: Trọng Vũ)

Theo giới thiệu, vị trọng tài người Nhật này từng tham gia điều hành cúp FA (ảnh: Trọng Vũ)
Theo giới thiệu, vị trọng tài người Nhật này từng tham gia điều hành cúp FA (ảnh: Trọng Vũ)

Kim Điền