1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Ngô Duy Lân có bị “cóng” vì bầu Đức?

(Dân trí) - Sai lầm của trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở vòng 7 V-League đã phải trả giá với việc phải “ngồi chơi xơi nước” tới hết mùa giải, sau khi bầu Đức lên tiếng đòi đuổi vĩnh viễn vị vua áo đen này.

Sức ép, áp lực từ bầu Đức, có thể đã khiến trọng tài Ngô Duy Lân phải đưa ra những quyết định có lợi cho HAGL trận đấu tối qua với Hà Nội.

Nhận xét về cách cầm còi của trọng tài Ngô Duy Lân, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Những tình huống thiên vị và xử lý không chuẩn mực của trọng tài chính đã khiến trận đấu đang rất hay đã trở nên căng thẳng không đáng. Trọng tài đã quá thiên vị đội chủ nhà HA Gia Lai, khiến các cầu thủ của chúng tôi không khỏi ức chế”.


Trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định có lợi cho HA Gia Lai

Trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định có lợi cho HA Gia Lai

Trong trận đấu tối qua, trọng tài Ngô Duy Lân đã có nhiều tình huống cắt còi được cho là gây bất lợi cho đội khách. Đặc biệt là tình huống rút thẻ đỏ với Thành Lương ở phút 84 được cho là quá nặng tay, khiến phía CLB Hà Nội phản ứng dữ dội.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa HA Gia Lai và Hà Nội FC bao gồm: trọng tài chính Ngô Duy Lân, trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thanh Sơn. Đây đều là những trọng tài có kinh nghiệm bắt ở V-League. Tuy nhiên, việc các Vua áo đen có thể bị áp lực khi bắt trận đấu có đội bóng của bầu Đức là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài bị sức ép trên sân Pleiku. Thậm chí một số trọng tài thừa nhận mình khó bắt khi bầu Đức luôn là người gây áp lực lớn.

Mới ở vòng 7 V-League, trọng tài Nguyễn Văn Kiên sau khi tưởng tượng ra quả 11m khiến HA Gia Lai đánh rơi chiến thắng trước Khánh Hòa, đã phải nhận đủ. Bầu Đức ngay lập tức yêu cầu đuổi vĩnh viễn trọng tài này. Dù sau đó ông bầu phố Núi khẳng định mình không hề gây sức ép với VFF hay VPF, nhưng cuối cùng thì ai cũng đã rõ, VPF đã có ngay công văn “ngưng hợp tác” với trọng tài Kiên.

Trong làng bóng, chẳng ai lạ gì bầu Đức, các trọng tài càng hiểu rõ ông bầu này. Nếu trên sân Pleiku, các trọng tài có lỡ bắt sai quân bầu Đức, thì hậu quả là rất khó tránh khỏi.

T.L