1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Trọng tài Myanmar đã gây ức chế quá lớn cho cầu thủ Việt Nam”

(Dân trí) - Trở về từ Myanmar sau trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á với quá nhiều tranh cãi, trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam Dương Vũ Lâm cho hay sẽ kiến nghị về công tác phân công trọng tài của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ông đánh giá thế nào về công tác trọng tài trọng trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan?

Trong quá trình thi đấu 120 phút, thật ra thì trọng tài bắt bình thường, nhưng các bạn biết rồi đấy, đến tình huống đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu thì xuất hiện tranh cãi. Điều tôi muốn nói ở đây chính là khâu phối hợp giữa trọng tài chính người Myanmar và trợ lý người Singapore. Ban đầu trọng tài chính ra hiệu công nhận bàn thắng, nhưng sau đó lại đổi ý, hành động đấy dẫn đến những tranh cãi và sự ức chế cho các cầu thủ Việt Nam.

Riêng về pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu thì sao, ông cho rằng bóng đã vào hay chưa?

Cảm giác của tôi và toàn đội lúc đó là vào rồi. Dù vậy, đây là tình huống nhận định. Tình huống chắc chắn cũng đã được chiếu chậm nhiều lần và vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Trong bóng đá đôi khi có những tình huống nhận định như thế. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi.

Ông Dương Vũ Lâm sẽ kiến nghị về công tác phân công trọng tài của AFF (ảnh: Trọng Vũ)
Ông Dương Vũ Lâm sẽ kiến nghị về công tác phân công trọng tài của AFF (ảnh: Trọng Vũ)

Động thái tiếp theo của ông là gì khi mà có vẻ như ông và các thành viên của đội tuyển vẫn chưa hài lòng về trọng tài?

Kiện thì sẽ chắc chắn không có chuyện kiện tụng gì ở đây, vì như đã nói đấy là một tình huống nhận định. Nhưng chúng tôi sẽ kiến nghị lên AFF về công tác phân công trọng tài, về khâu phối hợp giữa trọng tài chính và trợ lý.

Chúng ta có người ở AFF, bản thân tôi cũng là uỷ viên AFF, nên chúng ta sẽ lên tiếng về việc này. Đặc biệt, các giải đấu Đông Nam Á, nhất là các giải đấu của nữ cần các trọng tài trung lập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Hong Kong (Trung Quốc), để khách quan hơn. Chúng ta biết rồi, trình độ trọng tài nữ ở Đông Nam Á cũng chỉ đến đấy, quanh quẩn chỉ có một ít quốc gia thổi qua thổi lại thì có thể làm mất đi tính khách quan.

Còn về đội tuyển nữ Việt Nam thì sao thưa ông, ông đánh giá thế nào về mặt chuyên môn của đội tại giải?

Nhìn chung các em cho thấy sự tiến bộ, nhất là về mặt thể lực. Chúng ta đá trận bán kết với Myanmar suốt 120 phút, rồi đá luân lưu, sau đó vẫn đủ sức chạy tiếp thêm 120 phút nữa ở trận chung kết. Chúng ta đang có vị thế tốt so với Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Tôi nghĩ rằng nếu năm tới Malaysia đưa môn bóng đá nữ vào SEA Games thì chúng ta sẽ là thế lực đáng nể tại giải đấu đấy.

Dù vậy, đội vẫn có một vài mặt hạn chế, nhất là về mặt bản lĩnh ở những tình huống quyết định. Ví dụ như ở loạt đá luân lưu, nếu chúng ta chính xác hơn, sút mạnh hơn, bình tĩnh hơn thì có lẽ đã không có những tranh cãi như bây giờ. Những trận đấu cọ xát quốc tế sẽ giúp cho các cầu thủ tăng cường bản lĩnh.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Trọng tài Myanmar đã gây ức chế quá lớn cho cầu thủ Việt Nam” - 2