1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trọng tài đã “tưởng tượng” ra quả phạt đền cho Torres?

(Dân trí) - Phút 83, trọng tài Cuneyt Cakir đã cho Atletico Madrid hưởng phạt đền vi cho rằng Torres ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau trận đấu, đích thân tiền đạo người Tây Ban Nha đã thừa nhận nỗi oan của Bayern Munich.

Phút 82, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Bayern Munich, trọng tài Cuneyt Cakir đã cho Atletico Madrid hưởng quả phạt đền vì cho rằng Torres đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm có thể thấy điểm phạm lỗi của cầu thủ Bayern Munich (Javi Martinez) với El Nino vẫn còn nằm ngoài vòng cấm khá xa.

Torres đã bị phạm lỗi ngoài vòng cấm
Torres đã bị phạm lỗi ngoài vòng cấm

Bất chấp việc các cầu thủ Bayern Munich tranh cãi quyết liệt sau tình huống này, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho Atletico Madrid hưởng quả phạt đền. Dù vậy, sau đó, chính Torres đã thực hiện không thành công.

Sau trận đấu, đích thân Torres đã lên tiếng minh oan cho Bayern Munich. Phát biểu trước báo giới, anh cho biết: “Quả thật, tôi đã ngã ngoài vòng cấm. Dù sao tình huống đó không làm thay đổi kết quả trận đấu”.

Chung cuộc, Atletico Madrid đã giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 2-2 với Bayern Munich ở hai lượt đấu. Đối thủ của họ trong trận chung kết Champions League sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Real Madrid và Man City đêm nay.

H.Long