1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2015

Trọng Hoàng tỏa sáng, B. Bình Dương giành ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Thi đấu áp đảo trong suốt 90 phút, B. Bình Dương cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch V-League khi đánh bại Đồng Tháp 6-1 trên sân nhà. Người lập công cho đoàn quân HLV Lê Thụy Hải là Trọng Hoàng và Tăng Tuấn (2 bàn), Abass, Quang Vinh.

Vòng 1 V-League 2015

Ngày 4/1

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 0–0 Quảng Nam

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 SHB Đà Nẵng

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An 0–3 Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 6–1 Đồng Tháp

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1–1 ĐT Long An

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 4–2 S.Khánh Hòa

 
Trước khi bước vào mùa giải mới, B. Bình Dương được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi họ liên tục đưa về những ngôi sao chất lượng. Ở cuộc đối đầu với Đồng Tháp, dù hai chân sút chủ lực là Công Vinh, Anh Đức không có mặt nhưng họ vẫn chơi áp đảo về thế trận.

Việc không có được sự chuẩn bị tốt nhất khiến Đồng Tháp chơi có phần thiếu tự tin, họ chấp nhận bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn suốt 90 phút. Thủ môn Khoa Điền đã 5 lần phải vào lưới nhặt bóng với các bàn thắng của Trọng Hoàng (2 lần), Abass, Quang Vinh và Tăng Tuấn (2 bàn).

Chiến thắng 5-0 là kết quả đậm nhất ở vòng 1 V-League 2015 và B. Bình Dương tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân HLV Lê Thụy Hải đang cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, B. Bình Dương đã gia tăng sức ép về phía cầu môn Đồng Tháp và họ nhanh chóng được hưởng quả 11m ngay phút thứ 10. Tiền đạo Abass bình tĩnh bước lên đánh bại Khoa Điền, giúp đội ĐKVĐ B.Bình Dương vươn lên dẫn Đồng Tháp 1-0.

Đồng Tháp gần như không có cơ hội lên bóng và chỉ biết phòng ngự co cụm trước đoàn quân HLV Lê Thụy Hải. Đến phút 21, xuất phát từ pha chuyền bóng của Abass vào vòng 16m50, Trọng Hoàng nỗ lực chuyền bóng sang có Quang Vinh dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 khá dễ dàng cho B. Bình Dương.

Sau khi nhận hai bàn thua, Đồng Tháp nỗ lực đẩy cao đội hình và các chân sút như Samson, Felix đã chơi khá nỗ lực, tuy nhiên họ không thể nào xuyên thủng được hàng thủ chặt chẽ của Bình Dương dưới sự chỉ huy của Phước Tứ.

Khi đội hình dâng cao, Đồng Tháp đã để lộ khá nhiều sơ hở trong phòng ngự và phút 39, Trọng Hoàng sau 1 nhịp dấn bóng đã dứt điểm như búa bổ về phía khung thành Khánh Hòa. Bàn thắng đẹp mắt của cựu cầu thủ xứ Nghệ đã khiến thủ thành Khoa Điển chỉ còn biết đứng nhìn. 3-0 đầy ấn tượng cho B. Bình Dương.

Những phút còn lại của hiệp 1, đoàn quân HLV Lê Thụy Hải chơi chậm lại, trong khi Đồng Tháp không tạo nổi cơ hội có nét nào nên không có thêm tình huống đáng kể được tạo ra.

Sang hiệp 2, B. Bình Dương tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công và phút 48, Thủ quân Trọng Hoàng đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận này sau tình huống nâng tỷ số lên 4-0 cho B. Bình Dương sau cú sút xa tuyệt đẹp khiến Khoa Điền đành bó tay.

Đồng Tháp gần như mất hết tinh thần và hàng thủ thi đấu khá rời rạc. Đến phút 63, Tiền đạo Tăng Tuấn đã nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà B.Bình Dương sau pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.
 
Đến phút 83, Tăng Tuấn còn hoàn tất cú đúp với pha đệm lòng cận thành. Đồng Tháp gỡ lại bàn danh dự ở phút cuối cùng của trận đấu nhờ công Kpenosen, tuy nhiên thất bại cay đắng 1-6 trên sân Bình Dương là trận thua đậm nhất ở ngày mở màn Toyota V-League năm nay.

Đội hình xuất phát

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Thành, Quang Vinh, Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Abass.

Đồng Tháp: Khoa Điển, Kim Long, Phước Thạnh, Đức Lộc, Thanh Hiền, Công Thuận, Duy Khanh, Tcheuko Minh, Thiện Chí, Samson, Felix.

M.A