1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng Hoàng lập công, tuyển Việt Nam vẫn bại trận trước Uzbekistan

(Dân trí) - Thi đấu đầy quyết tâm, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn nhận thất bại 1-3 trước Uzbekistan trên sân khách. Trọng Hoàng là người ghi bàn danh dự cho đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Sau hai trận thua liên tiếp trước Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã hết hy vọng góp mặt ở Asian Cup 2015. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn có những quyết tâm của mình, đặc biệt là phải giữ thể diện của mình ở đấu trường châu lục.
Chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Qatar thực sự thành công, khi các cầu thủ của chúng ta đã giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia và cũng như CLB giàu truyền thống nhất của đại diện Tây Á này.
Tuy nhiên, những trận đấu chính thức luôn diễn ra hoàn toàn khác và việc gặp phải đối thủ mạnh Uzbekistan khiến chúng ta không thể hiện được nhiều. Uzbekistan vừa thua Jordan ở loạt play-off dự World Cup 2014 khu vực châu Á, nên họ muốn dồn toàn sức để hướng đến Asian Cup 2015.
HLV Nguyễn Văn Sỹ sử dụng sơ đồ 4-5-1 quen thuộc với bộ ba tiền vệ Sỹ Cường, Ngọc Duy, Trọng Hoàng ở giữa sân, Thành Lương và Quốc Anh hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong duy nhất Anh Đức. Công Vinh tập trung cùng đồng đội, nhưng anh ngồi trên ghế dự bị do chưa hòa nhập tốt cùng đội bóng.
Những phút đầu tiên của hiệp 1 diễn ra khá căng thẳng, quyết liệt. Uzbekistan với nền tảng thể lực dồi dào đã ép sân liên tục và dồn ĐT Việt Nam về phần sân nhà. Tuy nhiên đội bóng áo đỏ không hề nao núng, họ vẫn bình tĩnh phòng ngự và che chắn hiệu quả trước khung thành thủ môn Thanh Bình.
Khi hiệp 1 trôi về cuối, Uzbekistan đã có những cơ hội nhất định nhưng  Yunusov rồi Nasimov đều thiếu nhạy cảm ở các pha dứt điểm cuối cùng. Tấn công bế tắc, đội chủ nhà không thể tìm kiếm được bàn thắng trong hiệp 1.
Bất chấp sức ép của Uzbekistan, Việt Nam vẫn có được những đường phản công sắc nét như Thành Lương, Ngọc Duy đều bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc. HLV Văn Sỹ quyết định tung Công Vinh vào sân, nhưng thế trận tấn công của ĐT Việt Nam cũng không có thể sự đột biến.
Tấn công liên tục, Uzbekistan đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 70 khi Rashidov tung cú sút căng khiến Thanh Bình không kịp phản ứng. 5 phút sau, Geynrikh dứt điểm gọn gàng ở tư thế thuận lợi, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Uzbekistan.
ĐT Việt Nam chơi nỗ lực hơn và phút 78, Trọng Hoàng đệm lòng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đoàn quân HLV Văn Sỹ liên tục ép sân và Công Vinh có cú sút phạt đẳng cấp ở phút 85, nhưng bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
Không thể có được bàn gỡ hòa, ĐT Việt Nam đã phải trả giá ở phút 90 khi Sergeev dứt điểm lạnh lùng ấn định thắng lợi 3-1 cho Uzbekistan. Ở trận đấu cùng giờ tại bảng E, UAE đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 và dẫn đầu bảng với 9 điểm/3 trận, Uzbekistan cùng Hong Kong có được 4 điểm, còn ĐT Việt Nam xếp cuối bảng sau 3 trận toàn thua.
Đội hình thi đấu

Việt Nam: Thanh Bình, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Công Vinh 58'), Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Thắng 47'), Quốc Anh, Anh Đức.

Uzbekistan:  Suyunov - Mulladjanov, Ismailov, Denisov - Hasanov, Haydarov, Jeparov, Tursunov, Yunusov - Geynrikh, Nasimov.

Kim Anh