Trốn làm xem Euro, nữ nhân viên bị "bắt quả tang" trên sóng truyền hình

Dung Nhi

(Dân trí) - Và sau khi sự việc vỡ lở, nữ nhân viên 37 tuổi Nina Farooqi cũng đã lập tức phải nhận quyết định sa thải từ công ty.

Trốn làm xem Euro, nữ nhân viên bị bắt quả tang trên sóng truyền hình - 1
Nối tiếp sau niềm vui sướng của Nina Farooqi lại là… trát sa thải

Mới đây, Nina Farooqi, 37 tuổi, đến từ Ilkley, Bradford, Anh đã gây chú ý với câu chuyện mất việc ngay giữa mùa Euro 2020. Cụ thể, nữ nhân viên chuyên sản xuất nội dung kỹ thuật số đã bị đuổi việc sau khi công ty phát hiện cô trên sóng truyền hình tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Anh và Đan Mạch.

Trước đó, Nina Farooqi đã may mắn nhận được vé đến sân theo dõi trận bán kết Euro 2020. Tuy nhiên, công ty của Nina Farooqi lại không cho phép cô xin nghỉ đột ngột.

Và cực chẳng đã, Nina Farooqi đã quyết định làm liều. Nữ nhân viên 37 tuổi đã tự tin rằng lãnh đạo công ty sẽ không phát hiện ra mình giữa 66.000 cổ động viên trên sân Wembley.

Nào ngờ, "người tính không bằng trời tính", ống kính truyền hình tại sân đã thu lại hình ảnh Nina Farooqi cùng người bạn của mình vỡ òa sung sướng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Anh. Và sau khi những hình ảnh này được truyền đi khắp thế giới, sếp của Nina Farooqi dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra.

"Chúng tôi có mặt trên tất cả các tin tức, khuôn mặt của tôi thì có trên mỗi một cái màn hình tivi trên khắp thế giới này - Tôi có những người bạn từ Australia, Mỹ và họ nói đã nhìn thấy tôi trên tivi", Nina Farooqi thành thực chia sẻ.

Trốn làm xem Euro, nữ nhân viên bị bắt quả tang trên sóng truyền hình - 2
Hình ảnh của Nina Farooqi đã được truyền đi khắp các nước

Sáng hôm sau, Nina Farooqi đã nhận được thông báo nghỉ việc. Và dù phải trả một cái giá khá đắt nhưng Farooqi vẫn thẳng thắn cho biết: "Có một chút hối tiếc, chẳng ai muốn bị đuổi việc cả, nhưng mà tôi cũng không hề thích sự hối tiếc nếu bỏ lỡ trận đấu".