1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Trọc phú” Monaco chính thức chiêu mộ Abidal

(Dân trí) - Ngay sau khi trở lại Ligue 1, “gã trọc phú” AS Monaco đã liên tục “làm loạn” thị trường chuyển nhượng bằng hàng loạt thương vụ đáng chú ý. Mới nhất, CLB xứ Công quốc đã hoàn tất mọi thủ tục để kí hợp đồng với cựu hậu vệ Barcelona, Eric Abidal.

Được sự hậu thuẫn từ tỷ phú giàu sụ Dmitry Rybolovlev, AS Monaco không hề thiếu tiền lẫn tham vọng để trở lại đỉnh cao. Từ khi “phiên chợ Hè” 2013 mở cửa, đội bóng lừng danh một thời này đã liên tục gây sốc với hàng loạt thương vụ đáng chú ý.

Abidal vừa trở thành tân binh thứ 9 trong mùa hè 2013 của “trọc phú” Monaco

Abidal vừa trở thành tân binh thứ 9 trong mùa hè 2013 của “trọc phú” Monaco

Mới nhất, hậu vệ kì cựu Eric Abidal đã trở thành tân binh thứ 9 trong mùa hè này của đội chủ sân Stade Louis II. Quãng thời gian “bơ vơ” sau khi rời Barcelona của ngôi sao người Pháp đã kết thúc sau khi anh đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Monaco.

Nếu chơi tốt, Abidal hoàn toàn có thể được Monaco gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa. Trước đây, AS Monaco cũng chính là CLB mà hậu vệ cánh trái này khởi nghiệp trước khi lần lượt bôn ba sang Lille, Lyon và Barcelona.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Abidal chính là những năm tháng gắn bó với Barca. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật nhằm chữa trị khối u ở gan, Abidal đã không thể lấy lại được phong độ và thể lực cần thiết để trụ lại Nou Camp.

Ngoài Monaco, Abidal còn nhận được sự quan tâm từ hai “đại gia” khác là PSG và Bayern Munich song cuối cùng, cầu thủ 33 tuổi đã lựa chọn trở lại “mái nhà xưa”. Tất nhiên, đội bóng xứ Công quốc không phải chi một xu phí chuyển nhượng nào bởi Abidal đã trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Barcelona.

Thương vụ Abidal chính là bản hợp đồng thứ 9 mà Monaco thực hiện kể từ ngày trở lại Ligue 1. Trước Abidal, CLB này đã đưa về hàng loạt tên tuổi mà nổi bật nhất là James Rodriguez, Joao Moutinho, Radamel Falcao, Ricardo Carvalho và Jeremy Toulalan.

Nguyễn Huy
Theo L’Equipe