Tranh cãi nảy lửa về việc C.Ronaldo được tham dự World Cup 2022

H. Long

(Dân trí) - Chuyên gia Antonio Tadeia của BBC cho rằng dường như C.Ronaldo đã "thao túng" HLV Fernando Santos để được triệu tập tham dự đội tuyển Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo đã nằm trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2022 dù trải qua giai đoạn tồi tệ ở Man Utd. Kể từ đầu mùa, CR7 mới ghi 3 bàn thắng sau 16 trận ra sân cho Quỷ đỏ.

Tranh cãi nảy lửa về việc C.Ronaldo được tham dự World Cup 2022 - 1

Chuyên gia Antonio Tadeia cho rằng C.Ronaldo đã "thao túng" HLV Fernando Santos (ảnh: Getty).

Trước tình hình này, cựu cầu thủ Bồ Đào Nha, Antonio Tadeia (hiện là chuyên gia của BBC) đã lên tiếng phản đối. Ông chia sẻ: "Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chưa bao giờ thừa nhận họ có bất kỳ đối xử đặc biệt nào đối với C.Ronaldo. Tuy nhiên, tôi thấy điều đó vẫn đang tồn tại. Tôi không thấy điều đó là bất thường.

Tôi không cổ xúy cho sự đối xử đặc biệt với C.Ronaldo. Trong công việc hàng ngày, ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng phải làm việc như những cầu thủ khác. Tôi thấy hơi ngớ ngẩn khi một người bước sang tuổi 39 như Pepe hay cầu thủ 37 tuổi như C.Ronaldo sẽ tập luyện giống như cách một người 20 tuổi. Đó là điều không bình thường. Có hàng tá cầu thủ trẻ khác xứng đáng hơn hai người này.

Sau Euro 2020, HLV Fernando Santos nói rằng ông ta có được sự ủng hộ của C.Ronaldo trong công việc. Ông ta cứ cho rằng đó là điều kiện cần thiết để tiếp tục công việc của mình. Điều đó có vẻ không ổn. Hoặc có thể mọi thứ chỉ hoạt động khi HLV Fernando Santos cần có sự ủng hộ của C.Ronaldo. Tuy nhiên, chúng ta không biết chắc điều đó".

Chuyên gia Antonio Tadeia cho rằng sự xuất hiện của C.Ronaldo khiến cho HLV Fernando Santos gặp khó khăn trong việc dùng người. Ông chia sẻ thêm: "Tôi hiểu rằng người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn xem C.Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng có lo ngại đáng kể về tình trạng của cậu ta.

Nhiều người cho rằng C.Ronaldo chỉ muốn thi đấu theo ý thích. Nếu cậu ta muốn rời khỏi khu vực cấm địa đối thủ thì cứ việc. Nếu CR7 muốn chơi rộng thì cứ việc. Nếu cậu ấy muốn đá chính là được đá chính. Hay C.Ronaldo muốn nghỉ ngơi thì được quyền nghỉ. Ngay cả khi CR7 muốn thi đấu thì không ai dám thay thế cậu ta. Vì điều này, tôi lo ngại rằng HLV Fernando Santos sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của C.Ronaldo.

Tranh cãi nảy lửa về việc C.Ronaldo được tham dự World Cup 2022 - 2

C.Ronaldo và Pepe là những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Bồ Đào Nha (ảnh: Getty).

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng CR7 vẫn là cầu thủ hữu ích nhưng điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng trong việc sử dụng cậu ấy. C.Ronaldo không còn sung mãn như trước. Vấn đề là cậu ta có hiểu được điều đó hay không".

HLV Fernando Santos đã đáp trả bằng việc lý giải nguyên nhân triệu tập C.Ronaldo. Ông cho biết: "Tất cả các cầu thủ được triệu tập tham dự World Cup 2022 đều nằm trong kế hoạch của tôi. C.Ronaldo cũng vậy.

Trong 4 trận đấu gần nhất của Man Utd, cậu ấy đều ra sân. Tất cả những cầu thủ Bồ Đào Nha, bao gồm của C.Ronaldo đều có khát khao lớn mang về chức vô địch thế giới".

Ở World Cup 2022, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ nằm chung bảng với Uruguay, Ghana, Hàn Quốc. Họ sẽ đá trận ra quân với Ghana vào ngày 24/11.

Tranh cãi nảy lửa về việc C.Ronaldo được tham dự World Cup 2022 - 3