1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi: C.Ronaldo việt vị ở bàn mở tỷ số trước Atletico?

(Dân trí) - Sau trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid, trên những trang báo đã xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều liên quan tới bàn thắng mở tỷ số của C.Ronaldo.

Đúng như Diego Simeone lo ngại, Atletico Madrid đã không thể chống đỡ nổi những đòn phủ đầu liên tục từ phía Real Madrid. Phút thứ 10, họ đã để thủng lưới sau cú đánh đầu của C.Ronaldo.

Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng C.Ronaldo đã đứng dưới hàng thủ Atletico Madrid nhưng không tham gia vào tình huống
Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng C.Ronaldo đã đứng dưới hàng thủ Atletico Madrid nhưng không tham gia vào tình huống

Mặc dù vậy, bàn thắng này đã tạo ra làn sóng tranh cãi lớn trên những trang báo lớn. Tờ Mundo Deportivo có bài viết: “Bàn thắng của đầu tiên của C.Ronaldo là sai lầm lớn của trọng tài”. Trong đó, tờ báo này chỉ ra rằng CR7 đã ở trong thế việt vị trong tình huống đầu tiên (khi Sergio Ramos tạt bóng).

Trên tờ báo thân của Real Madrid, Marca, cựu trọng tài Andujar Oliver cho rằng C.Ronaldo đã đứng dưới hàng thủ của Atletico Madrid ở tình huống tạt bóng của Sergio Ramos nhưng cầu thủ này đã không tham gia vào tình huống. Còn ở pha tạt bóng thứ 2 của Casemiro, CR7 không hề việt vị. Do đó, đây là bàn thắng hợp lệ.

Không chỉ các tờ báo thân Barcelona, Real Madrid “đại chiến” vì bàn thắng tranh cãi này. Ngay cả những tờ báo ở Anh cũng chia sẻ. Tờ Metro viết: “Theo luật việt vị, Atletico Madrid hoàn toàn có thể khiếu nại bởi khi ấy, C.Ronaldo đang đứng rất gần Savic (người phá bóng) và quả tạt của Sergio Ramos cũng nhắm tới vị trí của CR7. Trung vệ người Montenegro chịu sức ép nhất định từ C.Ronaldo (đứng ở ngay sau) trong tình huống phá bóng này. Do đó, tiền đạo số 7 của Real Madrid hoàn toàn có thể xếp vào diện tham gia vào tình huống”.

Trên tờ Daily Mail, trọng tài Graham Poll khẳng định C.Ronaldo không hề việt vị bởi trong tình huống tạt bóng của Sergio Ramos, cầu thủ người Bồ Đào Nha không can thiệp cũng không cản trở tầm nhìn của đối thủ.

Dù sao, Real Madrid cũng xứng đáng với chiến thắng đêm qua bởi họ chơi tốt hơn hẳn so với đối thủ cùng thành phố. Với chiến thắng 3-0 ở Bernabeu, Los Blancos đứng trước cơ hội lớn lọt vào chung kết. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra ở sân Vicente Calderon vào tuần sau.

H.Long