1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận CLB Hải Phòng - Sài Gòn FC suýt hủy vì mưa bão

An An

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn thuộc vòng 5 V-League phải tạm dừng tới gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi trở lại sân, chủ nhà chơi như lên đồng, giành chiến thắng 3-1.

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, Hải Phòng có mưa rất to kèm theo gió giật. Phút 39, khi nhận thấy thời tiết ngày một xấu hơn và có cả sấm sét, trọng tài chính tài Nguyễn Đình Thái quyết định cho trận đấu tạm dừng.

Đến hơn 19h00, trận đấu tiếp tục trở lại. Phút 40, từ tình huống đá phạt của Hải Huy ở bên ngoài vòng cấm, thủ thành Văn Phong mắc sai lầm khi lao ra cản phá hụt để Việt Hưng tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận CLB Hải Phòng - Sài Gòn FC suýt hủy vì mưa bão - 1
Mưa rất to khiến trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn phải tạm dừng gần 30 phút (Ảnh N.Đ).

Sau đó 1 phút, Sài Gòn FC tiếp tục nhận thêm một bàn thua. Lần này, Quốc Long là người mắc sai lầm. Trong nỗ lực lao về giải nguy trong vòng cấm, đã vô tình đốt lưới nhà.

Sang hiệp 2, HLV Phùng Thanh Phương quyết định có sự thay đổi người. Đỗ Merlo được tung vào sân thay cho Hữu Sơn. Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn gỡ, Sài Gòn FC tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 3. Rimario là người gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Hải Phòng ở phút 62.

Đội khách có được bàn rút ngắn tỷ số 1-3 của Andre ở phút 86. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại. Với chiến thắng này, Hải Phòng có 11 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng Night Wolf V-League 2022 sau 5 vòng đấu.

Ở trận còn lại trên sân Thống Nhất, cả chủ nhà TP.HCM và Thanh Hóa đều chơi rất cố gắng. Tuy nhiên, hai đội không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Thanh Hóa chơi tấn công chủ yếu nhờ vào cánh trái của Quốc Phương, nơi cầu thủ này liên tục quấy phá dựa trên tốc độ và sự càn lướt. Trong khi đó TP.HCM tìm kiếm cơ hội thông qua tình huống cố định, nhưng không thể xuyên phá được hàng phòng ngự đội khách.

Thanh Hóa chơi đầy khởi sắc trong hiệp đấu thứ hai. Rất nhiều cơ hội ăn bàn đã đến, nhưng đội bóng áo vàng không tận dụng được.

Phải tới phút 72, cú đánh đầu cận thành của người cũ Hoàng Vũ Samson đã giúp TP.HCM có bàn mở tỷ số. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Màn giới thiệu các CLB V-League 2022 gây ấn tượng với phong cách hoạt hình