1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Toni Kroos chia tay Bayern Munich: Lời đắng cho một cuộc tình

(Dân trí) - Toni Kroos có thể xem như mẫu cầu thủ lý tưởng để trở thành biểu tượng của Bayern Munich lẫn bóng đá Đức. Tuy vậy, Kroos sẽ mãi không thể tiếp nối bước chân Stefan Effenberg hay người đàn anh Schweinsteiger.

Chàng kỹ sư trên sân cỏ

Toni Kroos sở hữu lối chơi đậm chất khoa học của người Đức. Chứng kiến tiền vệ này chơi bóng trên sân cỏ khiến cho không ít người liên tưởng đến hình ảnh những kỹ sư thiết kế ra cỗ máy có độ chính xác cao và giảm thiểu tối đa sai sót.

Trong cách vận hành đội hình của Bayern Munich hay đội tuyển Đức, Kroos có thể ví như chiếc máy định vị GPS, dẫn dắt đội bóng trong suốt trận đấu. Khi theo dõi số liệu thống kê, độ chính xác trong những đường chuyền của Kroos luôn đạt mức cao đáng kinh ngạc.

Kroos thi đấu
rất thành công tại World Cup 2014
Kroos thi đấu rất thành công tại World Cup 2014

Không cần dẫn chứng đâu xa, tại kỳ World Cup vừa qua, Toni Kroos là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất. Tiền vệ người Đức ra sân trong cả 7 trận, thực hiện tổng cộng 633 đường chuyền cùng độ chính xác 85%. Tại giải đấu này, Philipp Lahm là cầu thủ duy nhất vượt mặt Kroos về khoản chuyền bóng với 651 đường chuyền cùng độ chính xác 86%.

Tuy nhiên, so về sức sát thương trong những đường chuyền, Kroos hoàn toàn vượt mặt người đồng đội. Tân binh của Real Madrid thực hiện tới 43 lần đưa bóng vào vòng cấm địa (chỉ kém Di Maria với 47 đường chuyền). Trong đó, cả hai bàn thắng của Hummels tại World Cup vừa qua đều xuất phát từ đôi chân Toni Kroos. Trong màu áo Bayern Munich mùa giải vừa qua, những đường chuyền của Toni Kroos thậm chí còn đạt độ chuẩn xác lên tới 90%.

Bên cạnh nhãn quan chiến thuật nhạy bén và kỹ năng chuyền bóng chính xác, Toni Kroos còn rất mạnh ở khoản sút xa. Từ khoảng cách 30m trở xuống, tiền vệ người Đức có thể tạo ra đột biến bất kỳ lúc nào nhờ những cú đá đầy uy lực và hiểm hóc.

Kroos và Bayern Munich: Lời đắng cho một cuộc tình

Kroos sinh ngày 4/1/1990 tại Greifswald (Đông Đức). Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hansa Rostock trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm tuổi 17. Từ năm 2007 đến năm 2010, Kroos thi đấu theo dạng cho mượn tại Bayer Leverkusen, nơi anh nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất tại Bundesliga.

Năm 2010, Kroos được gọi vào đội tuyển quốc gia Đức tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, nhưng dĩ nhiên ở độ tuổi 20 anh không thể cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính thức. Hơn nữa, thần đồng mới của bóng đá Đức thời điểm này được “hoạch định” ở vị trí tiền vệ phải, vai trò mà người đồng đội Thomas Müller rõ ràng có lợi thế hơn hẳn.

Kroos khó
lòng thể hiện hết tài năng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola
Kroos khó lòng thể hiện hết tài năng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola

Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau 4 năm chơi bóng cho Bayern Munich và đội tuyển Đức, Kroos đã khẳng định được tài năng trong vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Những chiến tích vĩ đại mà Die Mannschaft hay “hùm xám” đạt được đều có những đóng góp không thể chối cãi của cầu thủ 24 tuổi này.

Mùa giải năm ngoái, dấu hiệu của sự chia ly xuất hiện. Bayern Munich đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương không thực sự thỏa đáng. Báo giới Đức cho rằng với những dấu ấn đậm nét trong các danh hiệu mà “hùm xám” đạt được, Toni Kroos muốn nhận được mức đãi ngộ tương xứng với Franck Ribery, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm và tân binh Mario Gotze.

Nguyên nhân khác dẫn đến quyết định chia tay Bayern Munich của Kroos đến từ tình cảnh khá bi đát của tại Allianz Arena. Thứ nhất, mặc dù nhận được sự tôn trọng tuy nhiên Kroos chưa bao giờ được nhắc đến như biểu tượng của “hùm xám xứ Bavaria”. Tại Allianz Arena, người hâm mộ chỉ dành sự tôn sùng cho Schweinsteiger hoặc Lahm, không bao giờ là Kroos dẫu anh đã gắn bó với Bayern Munich tròn một thập kỷ.

Thứ hai, Bayern Munich đang được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được biết đến như biểu tượng của triết lý tiki-taka, thứ bóng đá không thực sự phù hợp với mẫu tiền vệ mạnh về chuyền dài và sút xa như Kroos. Hơn nữa, Guardiola đã đem theo Thiago Alcantara, người thi đấu cùng vị trí của Kroos, từ Barcelona đến Bavaria để làm nền móng cho đế chế của ông. Nếu không ra đi, không loại trừ khả năng bi kịch của Sebastian Deisler, thần đồng bóng đá Đức một thời, sẽ lặp lại với Kroos.

Duy Khánh