1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng quan thị trường chuyển nhượng Premier League sau World Cup

(Dân trí) - Ngoại trừ Man City đang ôm mối lo vì sự giận dỗi của Yaya Toure, cả 4 ông lớn Chelsea, Man United, Liverpool và Arsenal đều tỏ ra mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool trên con đường của Tottenham

Mùa hè năm ngoái, Tottenham bán ngôi sao Gareth Bale cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Từ số tiền khổng lồ thu về này, The Spurs phải chi ra không ít để chiêu mộ một loạt tân binh chất lượng nhằm bù đắp khoảng trống mà cầu thủ chạy cánh người xứ Wales để lại.

Tuy nhiên, mọiĠkhoản đầu tư đều có sự may rủi, có thể thành công hoặc thất bại. Không ít tân binh đắt giá của Tottenham không thể đáp ứng được kỳ vọng, điển hình như Erik Lamela (25.7 triệu bảng từ AS Roma) và Roberto Soldado (26 triệu bảng từ Valencia). Những vụ đầu tưĠtốn kém nhưng không hiệu quả dẫn đến hệ quả Tottenham thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Liverpool cần tránh vết xe đổ của Tottenham ở mùa giải năm ngoái
Liverpool cần tránh vết xe đổ của Tottenham ở mùa giải năm ngoái

Mùa hè này, đến lượt Liverpool rơi vào tình cảnh của Tottenham khi đồŮg ý bán ngôi sao Luis Suarez cho Barcelona với giá 75 triệu bảng. Giống như The Spurs, đội chủ sân Anfield hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với bản hợp đồng chiêu mộ bộ đôi Adam Lallana và Rickie Lambert từ Southampton với giá tᷕng cộng 29 triệu bảng.

The Kop cũng đạt được thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ U-21 Đức Emre Can từ Bayern Leverkusen với giá 10 triệu bảng và hoàn thành việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Serbũa Lazar Markovic từ Benfica với giá 20 triệu bảng.

Như vậy, Brendan Rodgers đã có thêm 4 tân binh với tổng trị giá lên tới 59 triệu bảng dù “phiên chợ hè” còn tới hơn một tháng nữa mới đóng cửa. Số tiền chi vào thị trường ţhuyển nhượng của Liverpool có thể sẽ được nâng tới mức 79 triệu bảng nếu như Southampton chấp nhận bán hậu vệ Croatia Dejan Lovren với giá 20 triệu bảng.

Manchester United có đủ sức hút với những ngôi sao?<įB>

Liverpool không phải là đội bóng duy nhất hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United cũng làm việc không biết mệt mỏi với kế hoạch tái thiết đội bóŮg dưới thời tân HLV Louis van Gaal. Tính đến thời điểm hiện tại, Man United đã chi ra tới 56 triệu bảng để chiêu mô Ander Herrera từ Athletic Bilbao và Luke Shaw từ Southampton.

Man United đang làm tất cả để trở lại
Man United đang làm tất cả để trở lại

Manchester United vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ngừng mua sắm khi vừa đạt được hợp đồng tài trợ trị giá 750 triệu bảng với Adidas, Ţản hợp đồng mà nhiều đội bóng phải ghen tỵ. Những mục tiêu trong tầm ngắm của Man United hiện tại gồm Arturo Vidal của Juventus, hậu vệ Thomas Vermaelen của Arsenal, tiền vệ Marco Reus của Borussia Dortmund và mới nhất là James Rodriguez của Monaco, cầu tŨủ vừa trải qua một kỳ World Cup thành công trong màu áo đội tuyển Colombia.

Arsenal, kẻ thức thời trên thị trường chuyển nhượng?

Không chi tiêu mạnh tay như Man United hay Liverpool, Arsenal tuy hoạt động khá tích cực trong “phiên chợ hè” nhưng tỏ ra “liệu cơm gắp mắm” hơn. Arsene Wenger sẵn sàng chi mạnh tay mà bằng chứng là vụ chiêu mộ Alexis Sanchez từ Barcelona với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia lão luyện người Pháp thường nhắm đến những ngôi sao không được trọng dụng hoặc những cầu thủ thuộc dạng tiềm năng.

The Gunners ȼ/I>xem như đã hoàn tất hợp đồng với hậu vệ cánh Mathieu Debuchy từ Newcastle, phương án thay thế cho Bacary Sagna đã chuyển sang Man City. Ngoài ra, Arsenal đang theo dõi sát sao chân sút Loic Remy, cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong mˠu áo QPR theo bản hợp đồng cho mượn từ Newcastle, và tiền vệ tấn công Antoine Griezmann của Real Sociedad. Cuối cùng, Sami Khedira có thể trở thành “pháo thủ” trong thời gian tới khi Real Madrid đã chiêu mộ thành công Toni Kroos.

Trái ngược với mùa giải trước, Tottenham đến hiện tại vẫn chưa chi ra đồng nào trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea và kế hoạch thay máu của Mourinho

Jose Mourinho từngȠđánh giá Didier Drogba là trung phong phù hợp nhất, thành công nhất với sơ đồ chiến thuật mà ông xây dựng tại Chelsea. Vì vậy, không quá bất ngờ chiến lược gia người Bồ Đào Nha chiên mộ Diego Costa từ Atletico Madrid, một chân sút sở hữu thể hình lý tưởngȠvà khả năng càn lướt.

Mourinho đã tìm được truyền nhân của Drogba
Mourinho đã tìm được truyền nhân của Drogba

Tuy gây thất vọng trong màu áo Tây Bɡn Nha tại World Cup 2014 vừa qua nhưng Diego Costa vẫn được đánh giá rất cao với 35 bàn thắng giúp Atletico giành ngôi vô địch La Liga và á quân Champions League. Sự xuất hiện của chân sút gốc Brazil khiến Demba Ba phải rời khỏi Stamford Bridge để đầu quâɮ cho Besiktas.

The Blues tỏ ra khá ưa thích “hàng La Liga” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ngoài Diego Costa, Chelsea đã chiêu mộ thành công tiền vệ Cesc Fabregas (30 triệu bảng) từ Barceloɮa và hậu vệ cánh trái Luis Felipe từ Atletico Madrid. Song song với sự xuất hiện của hai tân binh này, Ashley Cole (đến Roma) và David Luiz (đến PSG với giá 40 triệu bảng) đã phải chia tay Stamford Bridge.

Sự im lặng ɣủa nhà ĐKVĐ Premier League

So với những năm trước, Manchester City tương đối tiết kiệm cho đến thời điểm hiện tại của “phiên chợ hè”. The Citizens đã chiêu mộ Fernando từ Porto với giáȠ12 triệu bảng, trong khi HLV Manuel Pellegrini đem về Etihad cậu học trò cũ Willy Caballero từ Malaga với giá 4,4 triệu bảng.

Man City cũng tăng cường hành lang cánh phải với sự xuất hiện của Bacary Sagna từ Arsenal theo dạɮg chuyển nhượng tự do. Theo báo giới Anh, “quả bom tấn” đầu tiên của các nhà ĐKVĐ Premier League sẽ được kích hoạt trong thời gian tới với hậu vệ người Pháp Eliaquim Mangala của Porto, trị giá thương vụ được đồn đoàn ào khoảng 32 triệu bảng.

<ɐ>Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất BLĐ Man City đang phải đối mặt trên thị trường chuyển nhượng không nằm ở kế hoạch chiêu mộ tân binh mà đến từ Yaya Toure, cầu thủ được ví như linh hồn của tuyến giữa đội bóng này. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà đượɣ cho là “rất thất vọng” do hành động thiếu nhận thức lẫn sự tôn trọng của ban lãnh đạo Man City khi cậu em trai của anh qua đời. Vì vậy, không loại trừ khả năng Yaya Toure sẽ rời bỏ Etihad.

Phần còn lại của Premier League

Chiêu mộ những cầu thủ “trẻ, có tiềm năng và giá rẻ” là công thức chuyển nhượng của ông chủ Newcastle Mike Ashley. Trong quá khứ, Newcastle đã khá thành công với các bản hợp đồng Yohan Cabaye, Demba Ba và nhiều khả năng sắp tới đến lượt Debuchy, tất cả đều đem về lợi nhuận cho đội bóng nhờ việc mua rẻ-bán đắt.

Mùa hè này Newcastle đãĠchiêu mộ Jack Colback từ đối thủ Sunderland theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội chủ sân St James Park đã chi ra 6 triệu bảng để Siem de Jong, thủ quân Ajax Amsterdam và trong tuần này sẽ có thêm tiền vệ tấn công Remy Cabella với mức giá khoảng 12 triệu bảnŧ. Trong khi đó, Daryl Janmaa, phát hiện của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014 cũng đến rất gần Newcastle. Cả bốn cầu thủ này đều ở độ tuổi dưới 26.

Southampton, đội bóng thu về số tiền khổng lồ từ việc bán Shaw, Lallana vǠ Lambert đã chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ hai tân binh chất lượng từ giải VĐQG Hà Lan. Vì ảnh hưởng từ tân HLV Ronald Koeman, Southampton tập trung vào thị trường tại Hà Lan với bản hợp đồng Graziano Pelle từ Feyenoord Dusan Tadic từ FC Twente. Hai tânĠbinh này được kỳ vọng sẽ thay thế Lambert và Lallana.

Duy Khánh