1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh vẫn “mất tích” tại Nhật

(Dân trí) - Dù chơi rất tốt khi về khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng cả Tuấn Anh và Công Phượng vẫn không được trao cơ hội đối đầu ở trận Yokohama và Mito HollyHock diễn ra chiều nay. Thậm chí cả hai đều không được đăng ký trong danh sách thi đấu.

Chiều nay, Yokohama và Mito HollyHock bước vào cuộc đối đầu tại vòng 17 J-League 2. Trận đấu này diễn ra đúng vào sự kiện “ngày Việt Nam tại Yokohama”, bởi vậy người hâm mộ rất kỳ vọng Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng sẽ được trao cơ hội ra sân. Đặc biệt, đây có thể sẽ là trận ra mắt của Tuấn Anh tại J-League 2 kể từ ngày anh sang Nhật Bản khoác áo áo Yokohanma.

Tuấn Anh vẫn chưa thể ra sân trong màu áo Yokohama
Tuấn Anh vẫn chưa thể ra sân trong màu áo Yokohama

Trước đó, khi về nước tập trung lên ĐTVN, Tuấn Anh đều được ra sân ở cả 3 trận đấu, gặp Syria (giao hữu) và Hong Kong – Trung Quốc, Singapore (cúp Tứ hùng). Ở trong trận chung kết với Singapore, Tuấn Anh đã chơi trọn vẹn 120 phút, ghi dấu ấn giúp ĐTVN giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu giữa Yokohama và Mito Hollyhock diễn ra chiều này, trong danh sách đăng ký tham dự trận đấu của Yokohama đã không có tên Tuấn Anh. Về phía CLB Mito HollyHock cũng không có tên Công Phượng.

Như vậy, hai cầu thủ này vẫn chưa có cơ hội đối đầu với nhau tại Nhật Bản. Trước đó, hồi đầu tháng 4/2016, Yokohama và Mito Hollyhock tổ chức một trận đá tập giao lưu, Tuấn Anh đã được Yokohama sử dụng trong trận này. Trong khi đó, Công Phượng không thể ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng mới ra sân hơn 5 phút chính thức cho Mito Hollyhock, trong khi Tuấn Anh chưa được hít thở bầu không khí tại J-League 2.

Ngô Linh