1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thực hư thông tin tuyển Ấn Độ thoát án phạt của FIFA, vẫn sang Việt Nam

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang nỗ lực để được gỡ bỏ lệnh cấm từ FIFA, qua đó họ có thể hoạt động trở lại và cử đội tuyển quốc gia sang Việt Nam đá giao hữu vào tháng 9 tới.

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ lại vừa nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cách đây ít ngày. Cụ thể, FIFA phát hiện thấy sự can thiệp của một bên thứ ba vào quá trình bầu cử của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của FIFA.

Quyết định đình chỉ đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ chỉ được gỡ bỏ khi Ban chấp hành Liên đoàn lấy lại toàn bộ quyền điều hành các công việc hàng ngày.

Ngay sau thông tin này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lập tức làm việc lại với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, đồng thời khẩn trương liên hệ một số đối tác để mời đội tuyển khác thế chỗ cho tuyển Ấn Độ đá giải Tam hùng vào tháng 9.

Thực hư thông tin tuyển Ấn Độ thoát án phạt của FIFA, vẫn sang Việt Nam - 1

Đội tuyển Ấn Độ vẫn có thể sang Việt Nam (Ảnh: AP).

Có thể hiểu vì sao VFF lại quyết tâm mời hai đội khách mời thay vì chỉ đá trận giao hữu với Singapore. Ngoài mục đích giúp thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022, thì việc đạt kết quả tốt ở những trận giao hữu trong đợt FIFA Days sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm để đảm bảo vị trí tốt trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó có lợi thế khi bốc thăm đá vòng loại World Cup 2026.

Được biết, phía Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang nỗ lực làm việc với FIFA để gỡ bỏ án phạt. Trong một lá thư gửi Tổng thư ký FIFA, đại diện Liên đoàn bóng đá Ấn Độ cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Tòa án tối cao Hon'ble của Ấn Độ đã giải quyết vấn đề của chúng tôi và những chỉ đạo liên quan đến việc bãi bỏ hoàn toàn nhiệm vụ của Ủy ban Quản trị viên. Do đó, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc hàng ngày như trước đây".

Về vấn đề này, một quan chức VFF xác nhận Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã có những cuộc làm việc rất tích cực với FIFA nhằm xóa án phạt trong thời gian sớm nhất.

"Khả năng rất cao Liên đoàn bóng đá Ấn Độ sẽ được gỡ bỏ án phạt, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải chờ văn bản chính thức của họ", quan chức VFF cho hay.

Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Ấn Độ báo tin vui, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có hai trận giao hữu như kế hoạch vào tháng 9 tới tại TPHCM, đây là đợt rà soát lực lượng quan trọng trước thềm AFF Cup 2022.