1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư thông tin cổ động viên Việt Nam bị cấm cổ vũ trên sân Saitama

Sông Lam

(Dân trí) - Ở trận đấu với tuyển Nhật Bản tại lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022, ban tổ chức sân Saitama gây bất ngờ khi cấm các cổ động viên Việt Nam ca hát, huýt sáo cổ vũ đội nhà.

Khoảng 3000 cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã có mặt tại sân Saitama để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở lượt đấu cuối với Nhật Bản thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên tất cả đã bất ngờ với biển cấm viết bằng tiếng Việt đặt ở sân Saitama. Ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà Nhật Bản đã cho nhân viên an ninh cầm biển với biểu tượng cấm ca hát, huýt sáo bằng tay khi cổ vũ trên khán đài.

Thực hư thông tin cổ động viên Việt Nam bị cấm cổ vũ trên sân Saitama - 1

Biển cấm cổ vũ bằng việc ca hát, huýt sáo được ban tổ chức sân Saitama yêu cầu với cổ động viên Việt Nam (Ảnh: Manichi).

Rất nhiều CĐV Việt Nam bày tỏ sự không hài lòng với lệnh cấm của ban tổ chức sân Saitama, khi cho rằng việc đến sân cổ vũ bóng đá mà không được reo hò, ca hát là không hợp lý, nhất là khi đây là trận đấu mang tính thể diện quốc gia của hai đội tuyển ở sân chơi châu lục.

Lý giải về lệnh cấm nói trên, truyền thông Nhật Bản cho biết việc đặt những biển cấm được xem như là một biện pháp để phòng ngừa dịch Covid-19. Tờ Manichi (Nhật Bản) cho biết lượng CĐV tới sân Saitama ở trận đấu vừa qua lên tới 44.600 người.

Đây là lần đầu tiên tuyển Nhật Bản tổ chức trận đấu ở sân nhà mà không giới hạn lượng CĐV vào sân kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhưng ban tổ chức sân vẫn phải thực hiện những biện pháp phòng dịch cần thiết.

Thực hư thông tin cổ động viên Việt Nam bị cấm cổ vũ trên sân Saitama - 2

Bất chấp lệnh cấm, các cổ động viên Việt Nam vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà trong suốt 90 phút thi đấu (Ảnh: AP).

Tuy nhiên truyền thông Nhật Bản cho rằng việc đặt những biển cấm gây ồn ào trên thực tế đã không có tác dụng. Tờ báo Manichi viết: "Các CĐV Việt Nam đã hò reo vang dội cả một góc khán đài mỗi khi đội tuyển của họ có cơ hội".

Trong khi đó, tờ Chunichi (Nhật Bản) giật tít: "CĐV Việt Nam không để ý tới biển cấm và cổ vũ hết sức để tiếp lửa cho đội bóng của mình". Tờ báo này viết: "Các CĐV Việt Nam ngồi ở một góc khán đài và hát vang quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu. Họ cũng hò reo cổ vũ đội tuyển của mình trong suốt trận đấu".

"Việc cấm ca hát, gây ồn ào, huýt sáo bằng tay đã bị cấm như một phần của biện pháp phòng chống Covid-19. Tuy nhiên các CĐV Việt Nam tỏ ra hưng phấn trong suốt trận đấu. Mặc dù có những biển báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt nhưng các CĐV Việt Nam vẫn gây ồn ào", tờ Chunichi viết thêm.

Dưới sự cổ vũ của người hâm mộ, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực thi đấu để có một kết quả hòa 1-1 trước Nhật Bản, qua đó khép lại hành trình tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích giành được 4 điểm sau 10 vòng đấu (một trận thắng, một trận hòa và tám trận thua, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 19 bàn).

Thực hư thông tin cổ động viên Việt Nam bị cấm cổ vũ trên sân Saitama - 3