1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư chuyện người Thái sử dụng công nghệ VAR ở trận gặp tuyển Việt Nam

(Dân trí) - LĐBĐ Thái Lan đã có ý định sử dụng công nghệ VAR trong các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, LĐBĐ châu Á đã khước từ đề nghị của người Thái.

Mới đây, theo tờ Siam Sports, LĐBĐ Thái Lan đang có ý định áp dụng công nghệ VAR trong 4 trận đấu trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (bắt đầu từ trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9).

Thực hư chuyện người Thái sử dụng công nghệ VAR ở trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ không áp dụng công nghệ VAR

Theo phó Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, Pasanat Supaphong, cơ quan này đã liên hệ với LĐBĐ châu Á (AFC) để hỏi về các vấn đề sử dụng công nghệ VAR ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, AFC đã khước từ đề nghị của Thái Lan, bất chấp việc họ từng chấp nhận sử dụng công nghệ VAR kể từ vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Chia sẻ trước báo giới, ông Pasanat Supaphong viết: “Lý do AFC khước từ đề nghị áp dụng công nghệ VAR của LĐBĐ Thái Lan bởi họ chưa sẵn sàng về nhân sự. Nếu sử dụng công nghệ VAR, số trọng tài được sử dụng sẽ tăng lên thành 8 người (so với 4 trọng tài trên sân như trước đây). Điều đó dẫn tới việc thiếu trọng tài hỗ trợ.

Một lý do khác bởi công nghệ VAR có gần 20 đơn vị nhưng FIFA lẫn AFC chỉ sử dụng 2-3 đơn vị cho đội chủ nhà trong mỗi trận đấu. Các hệ thống khác nhau sẽ khó đáp ứng ngay lập tức. Điều này có thể dẫn tới những rắc rối bởi 1 ngày có tới hàng chục trận đấu ở vòng loại World Cup. Do đó, AFC quyết định không sử dụng công nghệ VAR ở vòng loại World Cup 2022.

Ngay cả tới vòng loại thứ 3 (chỉ có 12 đội tham dự) cũng sẽ không áp dụng. Khả năng AFC sẽ áp dụng công nghệ VAR ở giải U23 châu Á 2020 bởi đây là giải đấu sử dụng nhiều nhân sự và dễ dàng kiểm soát”.

H.Long