1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp trên Myanmar

Kim Anh

(Dân trí) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-3 ở bảng C Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn xếp trên Myanmar trước lượt trận cuối cùng.

Trước tuyển nữ Nhật Bản được coi là số một châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường và chúng ta chỉ thua một bàn ở 45 phút đầu sau pha dứt điểm của Narumiya. Sang hiệp 2, Nhật Bản ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công Kumagai và Narumiya.

Nỗ lực của toàn đội đã giúp chúng ta chỉ thua 0-3 trước Nhật Bản sau khi kết thúc 90 phút. Sau hai lượt trận bảng C Asian Cup nữ 2022, Nhật Bản (6 điểm, hiệu số 8-0) và Hàn Quốc (6 điểm, hiệu số 5-0) đã giành vé vào tứ kết, cuộc đối đầu trực tiếp hai đội bóng này chỉ xác định ngôi đầu bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam (0 điểm, hiệu số 0-6) tạm thời xếp trên Myanmar (0 điểm, hiệu số 0-7). Chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối cùng bảng C (15h00 ngày 27/1), đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ đứng thứ ba cùng hy vọng có mặt ở tứ kết.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận trận đấu giữa đội tuyển nữ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) không thể diễn ra. Nguyên nhân bởi đội chủ nhà có quá nhiều ca mắc Covid-19, khiến cho họ không đủ 13 người thi đấu.

Theo điều lệ của AFC, đội tuyển nữ Ấn Độ chính thức bị loại. Điều đó có nghĩa rằng, bảng A chỉ còn ba đội là nữ Trung Quốc, nữ Đài Loan (Trung Quốc) và nữ Iran. Các trận đấu còn lại vẫn diễn ra bình thường và không tính kết quả thi đấu với đội nữ Ấn Độ.

Điều này khiến cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam bỗng dưng mở rộng. Do nữ Ấn Độ bỏ giải, nữ Iran gần như chắc chắn sẽ đứng thứ ba bảng đấu này. Thực lực của đội bóng Tây Á quá yếu và khó cạnh tranh với nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối.

Trong trận đấu hôm qua, nữ Iran đã hứng chịu trận thua đậm với tỷ số 0-7 trước nữ Trung Quốc. Nhiều khả năng, họ sẽ đón nhận kết quả tương tự khi đối đầu với nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Nếu như nữ Iran xếp thứ 3 bảng A thì sẽ có lợi cho các đội bóng đứng thứ 3 ở hai bảng B và C khi xác định 2/3 đội bóng xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp ở giải bóng đá nữ châu Á.

Điều này sẽ giúp ích cho đội nữ Việt Nam rất nhiều ở Asian Cup nữ 2022. Bởi chúng ta chỉ cần cố gắng không thua quá đậm trước nữ Nhật Bản trong trận đấu vào lúc 21h00 tối nay là sẽ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với nữ Iran.

Tuy nhiên, trước khi tính tới điều này, đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần phải giành được vị trí thứ 3 ở bảng C. Trong đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nữ Việt Nam là nữ Myanmar.

Để có vị trí thứ 3, nữ Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước nữ Myanmar ở lượt đấu cuối hoặc ít nhất giành 1 điểm nếu như hơn đối thủ này hiệu số bàn thắng bại sau lượt đấu hôm nay (nữ Myanmar gặp nữ Hàn Quốc).