1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm 0-8, đội tuyển Campuchia lập "kỷ lục" buồn

H.Long

(Dân trí) - Thảm bại với tỷ số 0-8 trước Bahrain, đội tuyển Campuchia đã lập kỷ lục đáng buồn ở vòng loại World Cup.

Thua thảm kinh hoàng 0-8, đội tuyển Campuchia lập "kỷ lục" buồn

Trong lượt trận vòng loại World Cup 2022 ở bảng C diễn ra vào đêm qua, Campuchia đối đầu với thách thức lớn từ Bahrain. Trái với sự kỳ vọng, đại diện của Đông Nam Á đã thi đấu cực tệ trong trận đấu này.

Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển xứ Angkor đã hứng chịu thảm bại với tỷ số 0-8 trước Bahrain. Với kết quả này, Campuchia tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng bảng C với 1 điểm sau 6 trận đấu. Không những vậy, với 31 bàn thua sau 8 trận, họ đã lập kỷ lục đáng buồn ở vòng loại World Cup.

Thua đậm 0-8, đội tuyển Campuchia lập kỷ lục buồn - 1

Bahrain đại thắng 8-0 trước Campuchia.

Theo đó, đây là vòng loại World Cup mà đội tuyển Campuchia hứng chịu nhiều bàn thua nhất trong lịch sử. Kỷ lục trước đó là ở vòng loại World Cup 2018 khi họ vào lưới nhặt bóng tới 28 lần. "Đóng góp" không nhỏ vào kỷ lục buồn của Campuchia là thảm bại 0-14 trước Iran.

Trở lại với trận đấu, mặc dù tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Campuchia chỉ trụ vững được 8 phút trước sức tấn công của Bahrain. Kamil Al Aswad là người đã ghi bàn.

Sau bàn thua này, Campuchia đã thi đấu rất cố gắng nhưng tới phút cuối cùng hiệp 1, họ đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Sang hiệp 2, khi thể lực của toàn đội Campuchia suy giảm, họ đã thực sự vỡ trận trước sức tấn công của Bahrain.

Phút thứ 46, Ali Madan đã ghi bàn giúp cho Bahrain vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Tới phút 75, Campuchia còn hứng chịu thêm 4 bàn thua nữa do công của Jassim Al Shaikh, Ali Madan, Komail Hasan Al-Aswad, Ismaeel Abdullatif.

Cuối cùng, tới phút bù giờ thứ 3, Abdullatif đã ấn định chiến thắng 8-0 cho Bahrain.

Trong khi đó, ở trận đấu trước đó ở bảng C, Iran đã giành chiến thắng 3-1 trước Hong Kong. Tới thời điểm này, cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng đấu này chỉ xoay quanh 3 đội bóng là Bahrain, Iraq và Iran.

Hiện tại, Bahrain đang tạm dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 6 trận. Iraq đứng thứ 2 với 11 điểm và Iran xếp thứ 3 với 9 điểm. Tuy nhiên, Iraq và Iran mới chỉ thi đấu 5 trận cho tới thời điểm này. Do đó, họ hoàn toàn có thể hạ bệ Bahrain khỏi ngôi đầu bảng.

Ở lượt đấu kế tiếp diễn ra vào ngày 7/6, Iraq sẽ chạm trán với Campuchia, còn Iran sẽ bước vào trận đối đầu trực tiếp với Bahrain.

Thua đậm 0-8, đội tuyển Campuchia lập kỷ lục buồn - 2

Bảng xếp hạng bảng C.