1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm một tuyển thủ nữ Việt Nam được AFC vinh danh xuất sắc

H. Long

(Dân trí) - Trung vệ Trần Thị Phương Thảo đã được Liên đoàn bóng đá nữ (AFC) vinh danh khi có nhiều pha đánh chặn thành công nhất ở giải bóng đá nữ châu Á.

Trần Thị Phương Thảo là một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải bóng đá nữ châu Á 2022. Cô đã thi đấu trọn vẹn trong cả 6 trận đấu (540 phút) và là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự.

Thêm một tuyển thủ nữ Việt Nam được AFC vinh danh xuất sắc - 1

Phương Thảo (số 17) là cầu thủ có nhiều pha đánh chặn thành công nhất giải bóng đá nữ châu Á.

Trong đó, theo thống kê của AFC, trung vệ sinh năm 1993 của đội nữ Việt Nam là người có nhiều pha đánh chặn nhất ở giải đấu vừa qua với 15 lần. Cùng có chung thành tích này với Trần Thị Phương Thảo là Yao Wei (Trung Quốc).

Ở giải bóng đá nữ châu Á, Phương Thảo, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Thu Thảo là bộ tứ vệ của đội bóng nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, trong khung gỗ là thủ thành Kim Thanh thi đấu vô cùng xuất sắc.

Sau giải đấu, người gác đền của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được vinh danh khi trở thành thủ môn có nhiều pha cản phá thành công nhất giải đấu (27 lần). Theo thống kê, trong 6 trận đấu, đội nữ Việt Nam đã phải đối diện với 100 cú sút (38 cú sút đi trúng đích). Do đó, việc Kim Thanh cản phá được 27/38 lần cũng là sự xuất sắc đáng ghi nhận (bàn thua từ chấm 11 mét ở trận gặp Myanmar không được tính vào số liệu).

Chính vì sự xuất sắc của hàng thủ, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup. Trong hai trận đấu quan trọng ở vòng play-off, chúng ta chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Thêm một tuyển thủ nữ Việt Nam được AFC vinh danh xuất sắc - 2

Phương Thảo thi đấu khá nổi bật ở giải đấu này.

Với thành tích xuất sắc ở giải đấu vừa qua, đội nữ Việt Nam đã nhận được khoảng 10 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, đội bóng sẽ chia tiền thưởng tùy theo đóng góp trong giải đấu theo mức A,B,C,D. Trong đó, HLV Mai Đức Chung và những trụ cột của đội bóng sẽ nhận được mức A.

Vào tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi gặp gỡ toàn đội bóng đá nữ Việt Nam. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Lê Văn Kiểm.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định trao huân chương lao động cho đội bóng. HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ quốc gia sẽ nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ba cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.