1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể thao Việt Nam thay Trưởng đoàn trước ngày dự SEA Games 32

Kim Anh

(Dân trí) - Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32 tại Campuchia.

Chiều nay (17/4), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 1003 về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia, từ ngày 5/5 đến 17/5.

Theo đó Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games gồm 1003 thành viên do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) cùng hai Phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT và ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT dẫn dắt, sẽ tham dự SEA Games 32, tổ chức tại Campuchia.

Ngoài một Trưởng đoàn và hai Phó đoàn, Đoàn Thể thao Việt Nam còn có thành phần gồm 30 cán bộ, 31 bác sỹ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 huấn luyện viên và 702 vận động viên. Như vậy, đây là số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự Đại hội với 90-120 HCV. 

Thể thao Việt Nam thay Trưởng đoàn trước ngày dự SEA Games 32 - 1

Ông Đặng Hà Việt là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 (Ảnh: VFF).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ban đầu là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Dù vậy, vào phút chót đoàn đã có sự thay đổi nhân sự khi trong danh sách trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì người nắm giữ vai trò Trưởng đoàn là ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Thể thao Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung. Hiện quá trình chuẩn bị cho SEA Games đã hoàn tất, các VĐV đã sẵn sàng tham dự Đại hội. Đội tuyển điền kinh có quân số đông nhất đoàn thể thao Việt Nam, với 55 VĐV, tiếp theo là thể thao điện tử (48 VĐV), thể thao dưới nước (bơi có 21 VĐV, nhảy cầu 5 VĐV, lặn 21 VĐV)…

Riêng hai môn bóng đá nam nữ sẽ chốt danh sách trước một ngày khởi tranh. Đây cũng là hai môn được ở ngoài làng VĐV, tại một khách sạn do Ban tổ chức nước chủ nhà sắp xếp.

Vào tối 19/4 tới, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt khẳng định, lễ xuất quân đoàn là sự kiện vô cùng ý nghĩa với các thành viên của đoàn. Hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên tinh thần, khích lệ các VĐV, HLV và cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu giành thành tích cao tại SEA Games 32.

Thể thao Việt Nam thay Trưởng đoàn trước ngày dự SEA Games 32 - 2

Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 90-120 HCV ở SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Đại quân đoàn thể thao Việt Nam lên đường vào ngày 3/5, với hai cánh quân từ Hà Nội và TPHCM.

Trước ngày khai mạc SEA Games, một số môn diễn ra, trong đó đáng chú ý là bóng đá nam nữ. Ở môn bóng đá nam, bảng A khởi tranh vào ngày 29/4, trong khi bảng B có U22 Việt Nam lăn bóng vào ngày 30/4. Còn môn bóng đá nữ khởi tranh ngày 3/5.

Tú Chinh tái xuất ở SEA Games 32

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định thông tin Tú Chinh và nhiều vận động viên khác bị cắt giảm khỏi danh sách tham dự SEA Games vì thiếu kinh phí là không chính xác. Ông Phấn chia sẻ: "Các bộ phận chuyên môn đã đề xuất với lãnh đạo ngành để Tú Chinh tham dự SEA Games. Nhưng chúng tôi xem xét rất kỹ chấn thương của Tú Chinh. Và đến giải đấu gần đây nhất ở TPHCM, Tú Chinh đã thể hiện được mình. Do đó ngay sau buổi thi đấu đầu tiên, Tú Chinh đã được điền tên vào danh sách của Đoàn Thể thao Việt Nam".

Thể thao Việt Nam thay Trưởng đoàn trước ngày dự SEA Games 32 - 3