Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Cái bẫy khi sắm vai “gã khổng lồ”
(Dân trí) - Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước trận đấu với Malaysia. Thậm chí, ngay cả đối thủ cũng tự nhận là “cửa dưới”. Tuy nhiên, điều đó có thể trở thành “cái bẫy” với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Đứng dậy từ đống đổ nát
Có một chi tiết đáng chú ý, danh sách đội tuyển Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026 chỉ có 4 cầu thủ khoác áo đội tuyển trên 20 lần. Thậm chí, họ còn không có một trận giao hữu “đúng nghĩa” làm nóng trước thềm giải đấu.
Trên băng ghế huấn luyện, HLV Tan Cheng Hoe cũng chỉ mới trở lại đội tuyển Malaysia vài tháng trong vai trò HLV tạm quyền sau khi người tiền nhiệm Peter Cklamovski đột ngột từ chức.

Malaysia cử đội hình thiếu kinh nghiệm tham dự ASEAN Cup 2026 nhưng họ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng (Ảnh: FAM).
Đó là hình ảnh mới của đội tuyển Malaysia kể từ khi lĩnh án phạt từ FIFA, AFC ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch (bị AFC xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/3). Một vụ bê bối mà báo giới Malaysia ví như “cuộc khủng hoảng chưa từng thấy” của bóng đá nước này.
Bộ sậu lãnh đạo cũ của Malaysia đều lần lượt rời bỏ cương vị trong cuộc khủng hoảng này. Trong bối cảnh gần như mọi cánh cửa đều đóng lại, bóng đá Malaysia vẫn phải đứng dậy để xây dựng đội hình mới, mang tới niềm tin mới.
Tờ New Straits Times từng thừa nhận: “Người hâm mộ Malaysia đã thực sự chán nản trong tình cảnh hỗn loạn của bóng đá Malaysia. Áp lực của HLV Tan Cheng Hoe rất nặng nề khi phải vực dậy tập thể sau khủng hoảng nặng nề”.
HLV Tan Cheng Hoe đã thuyết phục trò cưng Mohamadou Sumareh trở lại đội tuyển sau hai năm vắng bóng. Vị HLV 58 tuổi đã “cặm cụi” chắp vá từng mảnh ghép như vậy trước thềm ASEAN Cup 2026.
Sau trận đấu với Philippines, HLV Tan đã thở phào: “Thành thực mà nói, tôi không mong đợi Malaysia lọt vào bán kết”. Một gánh nặng như trút xuống. Nhưng hơn ai hết, vị “thuyền trưởng” này hiểu rõ tập thể ông đang gánh vác. Chính vì lẽ đó, HLV Tan đã thừa nhận Malaysia ở thế “cửa dưới” trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.
Đó là tuyên bố không dễ dàng của HLV Tan Cheng Hoe nhưng ông buộc phải thừa nhận điều đó để các cầu thủ Malaysia hiểu rõ tình cảnh của mình.

HLV Tan Cheng Hoe mới trở lại nắm quyền ở đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).
Thậm chí, so với thời điểm thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3, Malaysia cũng thiếu vắng hàng loạt cầu thủ nhập tịch như Matthew Davies, Corbin-Ong, Dion Cools, Nooa Laine. Ngoài ra, ngôi sao số một của bóng đá Malaysia thời điểm này, Arif Aiman, cũng không thể góp mặt ở ASEAN Cup 2026.
Ở giai đoạn vòng bảng, Malaysia đã đối diện với thử thách lớn mang tên Thái Lan. Họ thi đấu khá nhạt nhòa trong trận đấu đó và dễ dàng chịu thất bại với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, “Bầy hổ” cũng thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng ba trận còn lại trước Philippines, Myanmar và Lào.
Thực tế, không nhiều người đặt niềm tin vào Malaysia ở vòng bán kết. HLV Tan Cheng Hoe cũng chỉ biết thừa nhận: “Chúng tôi biết trận đấu với đội tuyển Việt Nam rất khó khăn. Những thất bại trước đối thủ này đã trở thành thói quen với Malaysia. Dù thế nào đi nữa, các cầu thủ Malaysia cần tự tin hơn vào khả năng của mình. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội”.
Trong khi đó, tờ Bharian cũng có chung quan điểm: “Chúng ta biết đội tuyển Malaysia đối đầu với đối thủ mạnh mẽ như thế nào. Bóng đá Malaysia đang ở trong giai đoạn tái thiết, còn đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia sẽ bước vào các trận đấu sắp tới trong tâm thế không còn gì để mất”.
Khi tuyển Việt Nam xếp “cửa trên”
Trận đấu đội tuyển Việt Nam chơi hay nhất vòng bảng là trước Indonesia. Đó cũng là trận đấu duy nhất ở vòng bảng, đoàn quân HLV Kim Sang Sik kiểm soát bóng thấp hơn đối thủ và chơi rình rập. Dưới thời HLV người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam vẫn thường chơi hay với lối chơi này.

Lê Phạm Thành Long (số 8) là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).
Tuy nhiên, trong thế trận dồn ép Singapore và Campuchia, đội tuyển Việt Nam lại thi đấu khá bế tắc và thiếu ý tưởng tấn công. Chắc chắn, Malaysia cũng nghiên cứu rất kỹ hai trận đấu này và sẵn sàng chơi tử thủ trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik.
Một trong những nhân tố đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng là Lê Phạm Thành Long. Trong trận đấu với Singapore, HLV Kim Sang Sik đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Quang Hải và Hoàng Đức. Lê Phạm Thành Long chỉ được tung vào sân ở phút bù giờ và không thể hiện được nhiều.
Thành Long chỉ bắt đầu nổi bật từ trận đấu với Indonesia khi được bố trí đá chính bên cạnh Hoàng Đức. Ngay lập tức, cầu thủ sinh năm 1996 đã thể hiện giá trị của mình khi cho thấy khả năng đánh chặn, điều tiết bóng rất tốt. Sự xuất sắc của Thành Long ở tuyến giữa khiến hai cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan là Thom Haye, Ivar Jenner phải im tiếng. Đồng thời, Thành Long đã tung ra đường chuyền đẳng cấp để Hai Long nâng tỷ số lên 2-0.
Tới trận gặp Campuchia, Thành Long đã tạo ra bước ngoặt trận đấu. Ở bàn mở tỷ số, anh đã cướp bóng, trước khi chuyền bóng để Hoàng Đức kiến tạo cho Đình Bắc. Cuối trận, tiền vệ của CLB Công an Hà Nội đã thực hiện đường chọc khe cho Đình Bắc băng xuống ấn định chiến thắng 3-1.
Thành Long có thể là lời giải giúp cho đội tuyển Việt Nam để hóa giải lối chơi “dựng xe bus” của các đối thủ. Ở trận gặp Singapore, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã dồn ép nhưng lại thiếu đi người chia bài, đánh chặn ở tuyến giữa (giống như Rodri ở đội tuyển Tây Ban Nha). Tuy nhiên, tới hai trận gặp Indonesia và Campuchia, vấn đề này đã được giải quyết. Nhờ đó, lối chơi của đội tuyển Việt Nam thông suốt hơn.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik có thể tính toán tới phương án sử dụng tiền đạo ảo (Đình Bắc, Hai Long, Tài Lộc) giống như ở trận đấu với Indonesia trong chuyến làm khách tại Kuala Lumpur (Malaysia). Sự thay đổi này đã khiến cho hàng thủ Indonesia thực sự bối rối. Những nhân tố như Xuân Son hay Hoàng Hên hoàn toàn có thể là phương án “phá sức” đối phương trong hiệp 2.

Đội tuyển Việt Nam cần tính toán phương án đối đầu với đối thủ sẵn sàng chơi tử thủ (Ảnh: Mạnh Quân).
Dù sao, HLV Kim Sang Sik vẫn luôn có nước cờ tính toán khó lường, dẫn tới thay đổi cục diện. Bản thân chiến lược gia Hàn Quốc luôn có duyên ở các đấu trường Đông Nam Á. Ông đã trải qua gần 2 năm với chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam (trong đó có 8 trận ở ASEAN Cup 2024, 4 trận ở ASEAN Cup 2026).
HLV Kim cũng thâu tóm gần như toàn bộ danh hiệu ở Đông Nam Á như ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 2025. Đó là lý do người hâm mộ Việt Nam có thể tin tưởng vào tài cầm quân của HLV người Hàn Quốc.
Dù thế nào, đội tuyển Việt Nam vẫn cần cảnh giác với sự nguy hiểm tiềm ẩn từ Malaysia. Nếu thi đấu đúng khả năng, “Những chiến binh sao vàng” sáng cửa lọt vào chung kết. Nói gì thì nói, chúng ta đã thắng 9/10 trận gần đây gặp Malaysia.











