1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể thao Việt Nam mơ cú đột phá trong năm 2014

(Dân trí) - Cùng với nhiều sự kiện nổi bật của làng thể thao thế giới, trong năm nay, thể thao Việt Nam sẽ tham dự nhiều sân chơi quan trọng của khu vực và châu lục. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng ta đang ở rất gần giấc mơ World Cup của bóng đá nữ và U19 Việt Nam.

Phục thù tại Asiad?

Với 73 HCV, 86 HCB, 86 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 SEA Games 27. Đây cũng được đánh giá là kỳ SEA Games thành công với TTVN, khi chúng ta khẳng định được vị thế ở nhiều môn thi đấu Olympic như điền kinh, bắn súng, bơi lội, cử tạ…Coi SEA Games là bước đệm và là dịp để đánh giá lại mình, TTVN sẽ có những bài học quý báu rút ra, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi Asiad diễn ra cuối năm 2014 tại Incheon, Hàn Quốc.

Có lẽ từ các nhà quản lý, các HLV, VĐV và người hâm mộ đều không thể quên thất bại nặng nề của đoàn TTVN tại kỳ Asiad trước (Quảng Châu 2010). Khi đó, chúng ta đã rất tự tin sau thành công tại kỳ SEA Games 2009 tại Lào, mang tới sân chơi châu lục một lực lượng hùng hậu, đặt chỉ tiêu 4-6 HCV.
 
Kình ngư Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá tại Asiad 2014

"Kình ngư" Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá tại Asiad 2014

Thế nhưng, từ SEA Games tới Asiad là một câu chuyện hoàn toàn khác. TTVN dù có sự tiến bộ trong những năm qua, nhưng chúng ta chưa đủ tầm để có thể tranh chấp sòng phẳng huy chương ở sân chơi châu lục. Tấm HCV duy nhất của nữ võ sĩ Lê Bích Phương đã cứu nguy cho đoàn TTVN một kỳ Asiad trắng vàng, nhưng thành tích đó không giúp TTVN che đi những yếu kém của mình về mọi mặt.

Sau 4 năm, 1 chu kỳ Asiad nữa sắp đến và lần này, chắc chắn TTVN sẽ phải có những sự chuẩn bị thật chu đáo hơn để không một lần nữa phải nhận “trái đắng” như 4 năm trước. Những niềm hy vọng vàng của đoàn TTVN được đặt cả vào những gương mặt như Ánh Viên, Kim Tuấn, Quốc Toàn, Xuân Vinh, Trường Sơn, Quang Liêm…nhưng điều tiên quyết vẫn là sự đầu tư thật đặc biệt trong thời gian tới.

Phục thù tại Asiad với đoàn TTVN dễ mà khó, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chuẩn bị của chúng ta.

Chờ bóng đá lập cột mốc

V-League vẫn còn u ám bởi công tác điều hành, tổ chức, nhiều CLB có nguy cơ giải thể do cơn khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, ĐTVN dù được chơi trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup, nhưng sau những thất bại ê chề vài năm qua, người hâm mộ Việt Nam khó chờ đợi vào điều gì ở các cầu thủ trong lần tham dự AFF Cup này.

Hy vọng lớn nhất, giấc mơ đang tới gần nhất với sân chơi thế giới, chỉ có thể là đội tuyển bóng đá nữ và U19 Việt Nam. U19 Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2014, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Guillaume Graechen còn muốn làm được nhiều hơn thế nữa tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U19 này. Tại VCK diễn ra trong năm nay tại Myanmar, 4 đội lọt vào bán kết sẽ đại diện cho bóng đá châu Á tham dự U20 World Cup 2015.

15 đội bóng vượt qua vòng loại gồm: Qatar, UAE, Iraq, Iran, Oman, Việt Nam, Indonesia, CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản. 6 đội nhì có thành tích tốt nhất là Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan, Thái Lan và Yemen. Đội cuối cùng là nước chủ nhà Myanmar, sẽ tranh 4 tấm vé tham dự World Cup U20 thế giới.
 
Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở rất gần giấc mơ dự World Cup 2015

Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở rất gần giấc mơ dự World Cup 2015

Trong năm nay, U19 tiếp tục được quan tâm và đầu tư đặc biệt bởi những giải đấu giao hữu quốc tế chất lượng, những chuyến tập huấn châu Âu…Quan trọng hơn, U19 đang nhận được sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của người hâm mộ Việt Nam.

Cùng với U19, việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào VCK Asian Cup, đang đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” tham dự World Cup 2015. Tại châu Á, 4 cường quốc bóng đá nữ hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia gần như chắc chắn sẽ giành 4 tấm vé tham dự World Cup 2015. Sau khi CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng doping, tấm vé duy nhất còn lại của châu lục sẽ là cuộc cạnh tranh giữa nữ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Tại VCK Asian cup 2014, 8 đội sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu để chọn 2 đội mỗi bảng vào bán kết. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé tham dự World cup. Suất thứ 5 sẽ được xác định bằng trận play-off giữa hai đội xếp thứ 3 ở hai bảng.

Cơ hội của đội tuyển nữ đang rất gần, nhất là sau khi Việt Nam chính thức được AFC trao quyền đăng cai VCK. Với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ vào một suất tới Canada năm 2015.

Tuy nhiên, sau thất bại tại SEA Games trước Thái Lan, đội tuyển nữ sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa, được đầu tư đặc biệt hơn nữa để cụ thể hóa giấc mơ World Cup của mình.

Hà Nguyên