Thể Công Viettel và HAGL vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024

An An

(Dân trí) - Trải qua trận tứ kết đầy khó khăn chiều 1/3, U19 Thể Công Viettel và U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giành vé vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024.

Là nhà đương kim vô địch, Đông Á Thanh Hóa thi đấu ấn tượng, tạo ra thế trận đôi công trước đối thủ. Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, các cơ hội nguy hiểm được chia đều cho cả hai đội.

Thể Công Viettel và HAGL vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024 - 1

Quang Vinh bên phía Đông Á Thanh Hóa suýt chút nữa có bàn thắng nhưng cú sút của anh đi quá nhẹ. Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở quãng thời gian bù giờ. Phút 45+2, Hoàng Khanh bị hậu vệ Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền, Tuấn Anh dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Vũ Văn Chung điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật để gia tăng sức tấn công cho đội bóng xứ Thanh. Họ tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương nhưng chưa mang lại hiệu quả.

Phút 79, từ đường tạt bóng của Anh Tú, Đăng Dương bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Thể Công Viettel. Hơn 10 phút còn lại là không đủ để Thanh Hóa đưa trận đấu về thế quân bình. Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và là đội có được tấm vé vào bán kết.

Trái với dự đoán của nhiều người, HAGL không tạo ra được sức ép cần thiết với đối thủ của mình. Huế xứng danh là ngựa ô của giải khi họ trình diễn lối chơi khoa học, đẹp mắt và kỉ luật.

Thể Công Viettel và HAGL vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024 - 2

Trong suốt hiệp 1, HAGL dù là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều cơ hội đáng chú ý. Huế bình tĩnh phòng ngự và tung ra một vài pha phản công hay, nhưng như thế là chưa đủ để đại diện miền Trung có được bàn mở tỉ số trận đấu. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận đảo chiều khi Huế là đội giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Các tiền vệ trung tâm của đội bóng này liên tục tạo ra những pha tổ chức tấn công ở tốc độ cao. Đáng tiếc, Vi Đình Thượng và đồng đội lại không thể tận dụng. Cơ hội đến với Văn Tú, Xuân Đăng trong vòng cấm và cú dứt điểm của các cầu thủ này chưa đủ hiểm hóc.

Kết thúc 90 phút bất phân thắng bại, HAGL và Huế bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm đá phạt 11 mét, cầu thủ 2 bên tiếp tục cho thấy sự cân bằng. Họ cần đến 9 loạt sút mới có thể tìm ra người chiến thắng và niềm vui thuộc về HAGL. Đội bóng phố núi là những người giành quyền vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024.

Thể Công Viettel và HAGL vào bán kết giải U19 Quốc gia 2024 - 3